Hữu Thắng ưu thế hơn Huỳnh Đức

Nguyên Khôi - Sĩ Huyên |

Hội nghị ban chấp hành LĐBĐ VN (VFF) lần 7 nhiệm kỳ VII diễn ra hôm qua (28-1) tại TP.HCM đã quyết định kết thúc thời hạn sớm với HLV Toshiya Miura mà không chờ đến cuối tháng 4.

Do chủ tịch Lê Hùng Dũng bị yếu đột xuất và phải ra về trước nên phó chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức được giao chủ trì hội nghị.

VFF bồi thường cho HLV Miura 2 tháng tiền lương

Phát biểu tại cuộc họp báo với giới truyền thông sau hội nghị, ông Đức nói: “Tại hội nghị, thường trực và ban chấp hành VFF đã thảo luận kỹ lưỡng những cái làm được, chưa làm được của HLV Miura và quyết định không gia hạn hợp đồng với ông Miura.

Thường trực giao tổng thư ký đàm phán với HLV Miura về việc kết thúc hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo tổng cục và Bộ VH-TT&DL”.

Lý giải về lý do không gia hạn hợp đồng này, phó chủ tịch thường trực phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn nói:

“Chúng tôi muốn hình thành một lối chơi phù hợp với cầu thủ VN, phát huy hết thế mạnh kỹ thuật cầu thủ VN hơn nữa.

Ông Miura làm được cho các cầu thủ VN về thể lực nhưng cách thể hiện ý đồ chiến thuật trong những thời điểm, trận đấu lại chưa phù hợp”.

Ông Đoàn Nguyên Đức nói thêm: “Chúng tôi muốn xây dựng một đội tuyển mạnh hơn nữa nhằm có thể đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ tại AFF Suzuki Cup 2016 và SEA Games 2017.

Do đó, VFF sẽ tìm một HLV khác, trên cơ sở ưu tiên HLV nội. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là định hướng và chúng tôi phải chờ cuộc họp sau khi có cả Hội đồng HLV quốc gia tham dự nữa để đưa ra kết luận cụ thể.

Nói vậy bởi nếu chúng tôi muốn chọn HLV nội mà không có thì sao? Trong trường hợp này phải quay lại với HLV ngoại”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hợp đồng của HLV Miura sẽ hết hạn vào ngày 7-5-2016. Do đó, nếu kết thúc hợp đồng sớm, VFF phải thông báo bằng văn bản cho HLV Miura một tháng trước ngày chấm dứt hợp đồng và bồi thường cho HLV Miura hai tháng tiền lương.

Như vậy, ngoài tiền lương tháng 2, tổng cộng VFF sẽ phải trả cho HLV Miura hai tháng tiền lương cho việc chia tay sớm.

Hữu Thắng, Huỳnh Đức: 2 ứng viên thay thế Miura

Việc chọn HLV nội cũng được VFF nhắm đến hai HLV Lê Huỳnh Đức (44 tuổi) và Nguyễn Hữu Thắng (45 tuổi).

Nếu nhận lời, một trong hai HLV này sẽ lập tức dẫn dắt đội tuyển VN thi đấu hai trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan (24-3) trên sân Mỹ Đình và Iraq (29-3) trên sân khách.

Không chỉ nổi danh trong màu áo đội tuyển, Hữu Thắng và Huỳnh Đức còn có chung thành tích là vô địch quốc gia khi còn là cầu thủ.

Sau đó khi chuyển sang nghiệp HLV, Hữu Thắng đưa Sông Lam Nghệ An (SLNA) đến ngôi vô địch năm 2011, Huỳnh Đức dẫn dắt SHB Đà Nẵng vô địch quốc gia năm 2009 và 2012.

Điểm thuận lợi của hai danh thủ này là cùng giỏi ngoại ngữ, có năng lực, uy tín và khá am tường bóng đá VN, tốt nghiệp loại giỏi bằng A HLV do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức cách đây vài năm.

Nhiều cầu thủ của SLNA và Hà Nội T&T mà Hữu Thắng từng dẫn dắt hiện đang khoác áo tuyển VN lẫn U-23 VN như: Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phi Sơn, Văn Quyết, Thành Lương, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Bình...

Dưới sự dìu dắt của Huỳnh Đức, một số cầu thủ SHB Đà Nẵng đã tỏa sáng và được gọi vào đội tuyển quốc gia lẫn U-23 như: Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng, thủ môn Thanh Bình, Phan Văn Long và trước đó là Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng.

Do Huỳnh Đức vừa tái ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng và đang trong giai đoạn chuẩn bị sau cùng trước mùa bóng mới 2016 nên xem ra khả năng anh giữ vị trí HLV trưởng đội tuyển VN không nhiều so với Hữu Thắng vốn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào.

Hơn nữa, Huỳnh Đức hiện đang theo học lớp HLV nâng cao do FIFA và AFC tổ chức kéo dài đến năm 2017.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 
28-1, Hữu Thắng cho biết: “Trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia là ước mơ của bất kỳ cựu tuyển thủ nào.

Đó là vinh dự, là trách nhiệm với bóng đá nước nhà. Hiện tại tôi chưa nhận được lời mời chính thức của VFF nên tôi không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nếu được mời, tôi sẽ cân nhắc kỹ...”.

Không xử lý phát ngôn gây tranh cãi 
của ông Xuân Gụ

Tại cuộc họp báo với giới truyền thông sau hội nghị, ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã đề cập đến phát ngôn gây tranh cãi của phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ trong thời gian gần đây.

Ông Đức nói: “Việc chủ tịch Lê Hùng Dũng phân cho anh Tuấn làm phó chủ tịch thường trực là đúng, không sai.

Còn những phát ngôn qua lại của anh Gụ và ủy viên thường trực Trần Anh Tú thời gian qua cũng không hẳn là sai.

Tuy nhiên, cả hai cần rút kinh nghiệm nghiêm túc. Hội nghị hi vọng thường trực VFF có những chấn chỉnh tốt hơn để tránh hiểu lầm. Nói chung là không có gì gay gắt lắm”.

Các đời HLV ngoại của bóng đá VN từ năm 1995 đến nay:

1. Edson Tavares, Brazil (1995, 2004).

2. Karl Heinz Weigang, Đức (1995 -1997).

3.Colin Murphy, Anh (1997).

4. Alfred Riedl, Áo (1998 - 2000, 2003, 2005 - 2007).

5. Dido, Brazil (2001).

6.Christian Letard, Pháp (2002).

7. Henrique Calisto, Bồ Đào Nha (2002, 2008 - 2011).

8. Falko Goetz, Đức (2011).

9. Toshiya Miura, Nhật Bản (2014 - 2016).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại