Hữu Thắng nói về tiêu cực ở Tiger Cup 98

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tiger Cup 98 ĐTVN có tiêu cực không? Có phải chúng ta đáng ra nên vô địch ĐNÁ ngay trong năm đó? Hãy nhìn nhận sự việc với chia sẻ của HLV, cựu hậu vệ Hữu Thắng!

Cách đây ít ngày, Tổng giám đốc VPF – ông Phạm Ngọc Viễn, chia sẻ với báo giới về nghi vấn tiêu cực ở bóng đá Việt Nam. Theo ông Viễn, nếu không có tiêu cực thì Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á từ Tiger Cup 1998 chứ không phải chờ tới năm 2008.

“Đáng lẽ không phải tới năm 2008, chúng ta mới đạt chức vô địch Đông Nam Á mà từ Tiger Cup 1998, trong trận gặp Singapore, chúng ta đã vô địch giải Đông Nam Á rồi.”, trích phát biểu của ông Phạm Ngọc Viễn với báo giới.

Ông Phạm Ngọc Viễn

Ông Phạm Ngọc Viễn

Trước cáo buộc này, phóng viên báo điện tử Trí Thức Trẻ/Soha.vn đã tiếp xúc với cựu hậu vệ Hữu Thắng (hiện là HLV CLB Sông Lam Nghệ An) – người tham gia thi đấu tại Tiger Cup 1998, để làm rõ.

“Tôi chưa nghe lời ông Viễn nói. Tất nhiên nếu ông có nói thì chỉ là quan điểm cá nhân thôi, rất khó nhận định vì lời mình nói ra cũng sẽ là quan điểm cá nhân”!

Về vấn đề có hay không có tiêu cực trong bóng đá Việt Nam từ thời Tiger Cup 1998, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

“Nói về điều đó thì mơ hồ, không có gì xác thực, giống như lời truyền miệng vậy. Liệu bây giờ có ai dám đứng lên khẳng định đó là sự thật. Thời đó cũng đâu có công an vào cuộc, làm rõ trắng đen như hiện tại!”

Có thể hiểu cho phản ứng của Hữu Thắng, bởi khi đó, anh cùng các đồng đội như Hồng Sơn, Huỳnh Đức… đã chiến đấu hết mình với quyết tâm cháy bỏng mang về chức vô địch ĐNÁ đầu tiên cho NHM nước nhà. Ở trận Chung kết gặp Singapore, Việt Nam đã chơi không tồi và chỉ thất bại với pha làm bàn duy nhất đầy tranh cãi của cầu thủ to lớn Sasi Kumar (65’).

“Ngày đó, hễ được ra sân là tôi luôn đá hết mình, tập trung toàn bộ vào trận đấu chứ không để ý tới bất cứ điều gì khác”, HLV Hữu Thắng tiếp.

Hữu Thắng thành công trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV ở Việt Nam

Hữu Thắng thành công trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV ở Việt Nam

Cần nghiêm trị các cầu thủ vi phạm theo luật

Chia sẻ về các tiêu cực trong bóng đá Việt Nam thời gian qua mà cụ thể là vụ V. Ninh Bình (cá độ) rồi Đồng Nai (cá độ hoặc có thể bị kết tội nhận hối lộ), HLV Hữu Thắng bày tỏ quyết tâm bài trừ tệ nạn rất mạnh mẽ.

“Với các tiêu cực cần xử lý thật nghiêm minh, làm đúng theo luật nếu không sẽ như bị nhờn thuốc. Như ở nhiệm kì mới của LĐBĐ Việt Nam cũng đã có nghị quyết rằng bất cứ ai dính dáng đến tiêu cực trong bóng đá, dàn xếp tỷ số mà đã bị cơ quan điều tra chứng thực thì cần kỷ luật và loại trừ khỏi đời sống bóng đá”.

Hiện đang làm HLV trưởng CLB Sông Lam Nghệ An, Hữu Thắng chia sẻ anh cũng luôn làm công tác tư tưởng với học trò về vấn đề này.

“Không phải đến khi xảy ra 2 vụ án tôi mới nói mà trước đó, trong các buổi họp rồi trong những câu chuyện phiếm tôi đều nhắc cầu thủ. Dù là bất cứ ai, bất cứ ngôi sao nào nếu dính tới tiêu cực là tự loại mình khỏi bóng đá, nên chuyển qua nghề khác. Ở đội bóng của tôi hay làm việc cùng tôi với vai trò nào, tôi không bao giờ chấp nhận những người cá độ, bán độ.

Nếu ai cảm thấy lời tôi nói không quan trọng, hay họ đã mất lòng tự trọng nghề nghiệp thì tôi sẽ cho họ nghỉ”.

Theo HLV Hữu Thắng, rất khó để nhận định bóng đá Việt Nam có còn tiêu cực hay không. Tất cả không nên dùng lời nói mồm để phán xét chỉ trích mà nên chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chiến lược gia này cũng gửi những lời tâm tình tới các cầu thủ Việt Nam nói chung.

“Tôi nghĩ đối với các cầu thủ trẻ, đặc biệt là cầu thủ sắp giải nghệ thì sau cuộc đời chơi bóng nên quay lại nhìn đã làm được gì. Nên để khán giả nghĩ về mình tốt đẹp, đừng để khán giả nghĩ về mình quá xấu. Thứ nhất đó là nghề nghiệp để mình tự trọng, cũng là nghề để mình kiếm sống như những nghề khác để nuôi gia đình và người thân. Mà với mặt bằng xã hội thì bóng đá là nghề được ưu đãi, nên nếu anh đánh mất hình ảnh mình, rồi ở trong 1 chuyên án thì mất hết sự nghiệp, hình ảnh, không ai nhớ đến nữa”.

Cảm ơn HLV Hữu Thắng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại