HLV Nhật: Công Phượng "ngon lành" đấy

Hạ Huyền |

Cầu thủ U23 Việt Nam để lại ấn tượng nhiều nhất với HLV Murata bên phía Cerezo Osaka chính là Công Phượng.

Phát biểu sau trận giao hữu với U23 Việt Nam, HLV Kazuhiro Mutara đánh giá:

“Nhìn chung, các bạn đã có một trận đấu tốt. Lối chơi của U23 Việt Nam khá đa dạng và tốc độ.

Dường như việc được dẫn dắt bởi một HLV Nhật Bản khiến U23 Việt Nam đọc được rất rõ những điểm yếu của chúng tôi và thường xuyên tấn công vào đó”.

Khi được hỏi về cầu thủ khoác áo số 10 và đeo băng đội trưởng bên phía U23 Việt Nam (Nguyễn Công Phượng), HLV của CLB Cerezo Osaka dùng những lời “có cánh”:

“Cậu ta có bước chạy rất vững vàng, kỹ thuật cá nhân khéo léo và biết cách tận dụng rất tốt khoảng trống để tấn công vào những sơ hở ở hàng phòng ngự của chúng tôi.

Qua cách giao tiếp của các cầu thủ trên sân cũng như tỷ lệ bóng tập trung cho cậu ta, tôi thấy Công Phượng còn là người nhận được sự nể trọng rất lớn từ phía các đồng đội”.

Công Phượng vs Cerezo Osaka

Đánh giá cao U23 Việt Nam và cá nhân Công Phượng nhưng HLV Kazuhiro Mutara cũng cho biết, đội bóng của ông chưa thể hiện tối đa khả năng vốn có.

Đây là điều dễ hiểu khi thành phần CLB Cerezo Osaka sang Việt Nam gồm hầu hết là những cầu thủ trẻ ở trong độ tuổi 18-19.

Về phần mình, HLV Miura chia sẻ, tất nhiên chất lượng và trình độ của CLB Cerezo Osaka sang Việt Nam khó sánh được với U23 Nhật Bản, hay các ĐT U23 khác tại VCK U23 châu Á.

Nhưng những trải nghiệm như vậy là hết sức bổ ích đối với U23 Việt Nam. HLV Miura phân tích: “Các bạn cũng thấy là Cerezo Osaka chơi rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tốc độ của họ cũng là khía cạnh khác mà chúng tôi phải học hỏi”.

Song trái với những lời “có cánh” của người đồng nghiệp Kazuhiro Mutara dành cho Công Phượng, HLV Miura không nhắc gì đến màn thể hiện của tiền đạo khoác áo số 10.

Nhà cầm quân người Nhật cũng phủ nhận chuyện ông đã chính thức bổ nhiệm anh làm tân thủ quân của U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại