HLV Miura và cảnh “đi săn với khẩu súng không đạn”

Thừa Phong |

Nguy cơ đến SEA Games mà không có một chân sút đáng tin cậy đang hiển hiện trước mắt HLV Miura.

Công bằng mà nói, U23 Việt Nam đã chơi không hề kém cạnh các vị khách đến từ Hàn Quốc. Trong suốt 90 phút, chúng ta tuy chủ động phòng ngự nhưng lại tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Chỉ tiếc là hàng công lại phung phí những pha bóng đó một cách khó tin. Để rồi khi trận đấu khép lại, U23 Việt Nam chẳng có nổi một bàn thắng.

Trước tiên hãy nói về người “lĩnh ấn tiên phong” Mạc Hồng Quân. Tính trong các tiền đạo HLV Miura triệu tập lần này, Quân dày dặn kinh nghiệm và được đánh giá cao nhất.

Vậy nhưng anh lại chơi cực kỳ lúng túng, liên tục xử lý hỏng. Các pha dạt biên của tiền đạo này cũng không đạt hiệu quả đáng kể.

Bên cạnh đó, Mạc Hồng Quân còn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ làm tường, khiến Phi Sơn rồi Công Phượng gặp khó khăn.

chuyên gia bóng đá
trịnh minh huế
"Hồng Quân chơi rất tệ ai cũng thấy. Phải chăng ông Miura đã khẳng định Quân sẽ đá trung phong?"

Một tiền đạo khác là Văn Toàn lâm vào hoàn cảnh tương tự. Mặc dù chơi rất xông xáo nhưng anh lại quá vội vàng và thiếu chính xác trong dứt điểm.

Tính đến thời điểm này, Văn Toàn đã trải qua hơn nửa năm “tịt ngòi”, quá dài với một chân sút.

Ngoài Hồng Quân và Văn Toàn, 4 tiền đạo cắm (Công Phượng đá hộ công nên không tính vào) còn lại của U23 Việt Nam đều có vấn đề riêng.

Phan Văn Long gặp phải chấn thương nặng buộc phải trở về CLB. Hồ Tuấn Tài cũng lâu rồi chưa “nổ súng”, hơn nữa vết đau từ lần tập trung trước vẫn đang đe dọa anh.

Clip các chân sút U23 Việt Nam gây thất vọng:

Phúc Tịnh, Thanh Bình phong độ đang không tốt. Hơn nữa, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cả 2 còn rất ít ỏi.

SEA Games đã rất gần. Nếu không có một sự biến chuyển đáng kể, nhiều khả năng HLV Miura sẽ phải dẫn quân đến Singapore với đội ngũ tiền đạo khá “cùn”.

Dù sao nói đi cũng phải nói lại, chuyện các chân sút thi đấu kém hiệu quả chẳng phải lỗi ở một mình ông thầy người Nhật.

Bởi ở V-League, các đội bóng thường đặt niềm tin vào những ngoại binh hoặc nội binh giàu kinh nghiệm hơn là cầu thủ trẻ.

>> Học trò la liệt chấn thương, HLV Miura “tái mặt”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại