HLV Miura "hứng đòn" vì lỡ... nói thẳng

Lupo |

Chiến lược gia người Nhật lại sa vào rắc rối ngay trước khi U23 Việt Nam ra quân.

Ngày mai, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên kể từ khi tập trung với JFL Selection đến từ Nhật Bản. Trong lúc còn đang lo lắng về chấn thương của các học trò, HLV Miura bất ngờ vướng phải rắc rối khác.

Nguyên nhân đến từ bài trả lời phỏng vấn của ông với tờ Newspicks xoay quanh công việc tại Việt Nam.

Trong đó, chiến lược gia 52 tuổi miêu tả cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung:

“Họ có rất nhiều vấn đề, nhưng nếu nói về năng lực trên sân cỏ thì tôi nghĩ là họ không phải đội bóng có tinh thần làm việc cao, không có ý thức về mặt phòng ngự và tranh cướp bóng”.

Ngoài ra ông còn than phiền về cách làm bóng đá và CĐV Việt Nam: “Việt Nam và các nước khác trong Đông Nam Á đều đang phát triển, thế nhưng họ không hướng đến những thứ cho lâu dài. Họ vui buồn lo lắng chỉ cho thắng bại của một trận đấu trước mắt”.

HLV Miura chia sẻ rất thẳng thắn.
HLV Miura chia sẻ rất thẳng thắn.

Người hâm mộ phản ứng khá dữ dội với câu trả lời của HLV Miura.

Độc giả Vô Danh nhận xét: "Sau khi thua Thái lượt đi ở vòng loại World Cup, ông kêu là có cách khắc chế và sẽ giành chiến thắng lượt về ở sân nhà, kết quả lượt đi 1-0, lượt về 3-0, đá như đội xanh cho tuyển Thái Lan luyện tập.

Thua trận xong kêu là do lỗi cầu thủ, hay do trình độ của cầu thủ của mình kém thì đừng nên làm HLV nữa".

Bạn Nhân tỏ ra bức xúc: "HLV này không chỉ không có năng lực mà còn phát biểu linh tinh, không có căn cứ nữa.

Thứ nhất tại sao ông biết các đội bóng Việt Nam không có theo dõi đối phương, tất cả các trận đấu trước giờ từ quốc nội đến các giải quốc tế hầu hết các đội bóng đều cử nhân sự đến xem xét tình hình.

Thứ hai Bình Dương rơi vào bảng đấu quá khó khó hơn cả Buriram thì có 4 điểm là quá tốt rồi.

Thứ ba ông này nói "Họ vui buồn lo lắng chỉ cho thắng bại của một trận đấu trước mắt", câu này lại càng ngụy biện, chính do ông để thua quá nhiều làm mất lòng tin NHM".

"Chúng tôi có HAGL lo cho bóng đá lâu dài, đào tạo bài bản thì ông không coi họ ra gì. Vậy mà ông cũng nói hay cho được". bạn Phong Vũ viết.

Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ HAGL chưa thể hiện được nhiều trên tuyển ngoại trừ Công Phượng.
Dưới thời HLV Miura, các cầu thủ HAGL chưa thể hiện được nhiều trên tuyển ngoại trừ Công Phượng.

Một bạn đọc bình luận ngắn gọn phỏng theo câu nói của bầu Đức: “HLV dở nhất mà tôi từng xem”. Bình luận này nhận được khá nhiều sự đồng tình từ các CĐV.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều “ném đá” HLV Miura. Một số người hâm mộ tỏ ra khá tâm đắc với chia sẻ thẳng thắn từ chiến lược gia người Nhật.

Bạn Trần Ngọc Vinh khen ngợi HLV Miura:

"Việt Nam và các nước khác trong Đông Nam Á đều đang phát triển, thế nhưng họ không hướng đến những thứ cho lâu dài. Họ vui buồn lo lắng chỉ cho thắng bại của một trận đấu trước mắt.

Nên nhớ HLV không phải là người ra sân đá bóng, khi chỉ trích họ mọi người có nghĩ đến rằng cầu thủ đã đá đúng như yêu cầu chiến thuật của HLV chưa? Phong độ, kĩ thuật cá nhân và ý thức thi đấu cũng không kém phần quan trọng đâu".

HLV Miura chưa đem về danh hiệu nào cho bóng đá Việt Nam.
HLV Miura chưa đem về danh hiệu nào cho bóng đá Việt Nam.

Ý kiến từ bạn Leo: "Tôi thấy ông nói hoàn toàn đúng. Không thay đổi suy nghĩ, dù cả Việt Nam có là HAGL đi nữa cũng chẳng đến đuợc cấp độ thế giới.

Miura không giỏi, nhìn vào cách ông ấy đang làm thì biết, nhưng những gì ông ấy nói thì quá đúng, chỉ là ông ấy chưa tìm ra đuợc hướng giải quyết, và đến giờ chưa ai giải quyết được vấn đề đó.

Nhìn vào Thái mà học tập, không chỉ trong bóng đá thôi đâu. Không chịu chăm chỉ, nhận sai thì Việt Nam sẽ mãi chỉ là bóng đá nghiệp dư thôi".

Vào tháng 4/2016 tới, hợp đồng của HLV Miura sẽ hết hạn, hiện VFF chưa đề cập gì đến chuyện tiếp tục gắn bó với chiến lược gia người Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại