Chuyên gia Nhật Bản báo hung tin cho Tuấn Anh

Tiểu Mã |

Bác sỹ - chuyên gia người Nhật Kubo Shinichi của U23 Việt Nam đã xác nhận tình trạng chấn thương của Tuấn Anh là nghiêm trọng hơn so với dự đoán ban đầu.

Sau khi tiến hành chụp cộng hưởng từ và làm các công tác kiểm tra một cách kỹ lưỡng, chuyên gia thể lực người Nhật Kubo Shinichi đã khẳng định chấn thương của tiền vệ của HAGL là nặng hơn dự kiến và sẽ phải mất vài tuần mới có thể bình phục.

Tuy nhiên khoảng thời gian chính xác là một hay hai tuần hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đó ở buổi tập sáng 10/12, Tuấn Anh đã bị chấn thương dây chằng ở gối và phải bỏ ngang buổi tập với ĐT U23 Việt Nam.

Hôm nay, Tuấn Anh không thể có mặt ở sân tập vì phải di chuyển vào TP. HCM dự buổi lễ ký hợp đồng với CLB Yokohama FC vào lúc 16h30 chiều.

Như vậy, tin vui về việc ký hợp đồng với đội bóng của J-League 2 của Tuấn Anh đã không được trọn vẹn bởi nếu quá trình hồi phục chấn thương không diễn ra một cách khả quan, anh hoàn toàn có thể đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với VKC giải U23 châu Á 2016.

Cũng liên quan tới tình hình chấn thương ở ĐT U23: Sáng 11/12, đã có thêm 3 ca chấn thương mới của Dương Văn Khoa, Phạm Văn Thành và Đào Duy Khánh.

Trước đó những gương mặt gia nhập danh sách bệnh binh gồm có Võ Huy Toàn và Ngọc Thắng, trong khi Công Phượng mới đây cũng gãy tay phải bó bột.

Bù lại, những bệnh binh như Xuân Trường, Lâm Ti Phông, Hữu Dũng, Văn Dũng, Duy Mạnh đã có dấu hiệu hồi phục tốt.

Ngoài ra, Văn Dũng bắt đầu tập nhẹ được cùng đội chính. Duy Mạnh, Hồng Duy vẫn phải tập riêng.

Chiều 11/12, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi nghỉ sáng mai để chuẩn bị cho trận đấu tập với JFL Selection vào buổi chiều mai 12/12.

Theo lịch thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, đối thủ đầu tiên của thầy trò Miura sẽ là Jordan (ngày 14/1), tiếp đó là Australia (17/1) và UAE (20/1).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại