HLV Miura có ưu ái HAGL hay không?

Thư Trần |

Trong mỗi lần hội quân, HLV Miura luôn định hình sẵn bộ khung đã theo ông từ những ngày đầu. Dù không nói ra thì trong những gương mặt đó, quân số của HAGL vẫn thường chiếm ưu thế so với những cầu thủ đến từ các đội bóng khác.

Kể từ ký hợp đồng dẫn dắt 2 đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Miura đặc biệt có nhiều thay đổi trong việc lựa chọn tuyển quân, đặc biệt là trong năm 2015.

Trong mỗi đợt tập trung ông thầy người Nhật luôn có sự ưu ái với các cầu thủ từ lò HAGL JMG.

Trong đợt tập trung cho vòng loại U23 Châu Á, ông Miura đã triệu tập đến 9 cầu thủ HAGL trên tổng số 30 cầu thủ, chiếm tỉ lệ là 30%.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, việc ông Miura triệu tập nhiều cầu thủ phố Núi đến vậy, chủ yếu là bởi sức ép từ cơ quan chủ quản.

Trong đợt tập trung thứ 2 cho SEA Games 28, ông Miura triệu tập 6 cầu thủ, trong đó có 1 thủ môn, trong tổng số 30 cầu thủ. Cầu thủ HAGL chiếm tỉ lệ 20% trong tổng số các CLB đóng góp quân.

Trong lần tập trung cuối cùng cho VCK U23 Châu Á, số lượng cầu thủ HAGL cũng chiếm số lượng nhiều nhất với 7 tuyển thủ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 11 cầu thủ của HAGL được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV Toshiya Miura cũng cơ bản chấp nhận mục tiêu vô địch SEA Games 29 mà VFF đặt ra. Đây là 1 có thể xem là nhượng bộ của ông thầy người Nhật, nếu nhìn lại SEA Games 28, mục tiêu mà ông đề nghị với VFF chỉ là vào đến bán kết.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, ông đã triệu tập đến 17 cầu thủ sinh sau năm 1995, độ tuổi vẫn có quyền tham dự SEA Games trong tổng số 30 cầu thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại