HLV Miura chọn ai để đấu Man City?

Thừa Phong |

Chỉ còn 2 tuần nữa, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Man City sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình.

Để chuẩn bị cho trận đấu, HLV Miura quyết định trở lại Việt Nam sớm hơn kế hoạch. Cuối tuần qua, ông chưa thể trực tiếp đến các SVĐ để “xem giò” cầu thủ.

Nhưng chiến lược gia người Nhật đã kịp yêu cầu được cung cấp băng ghi hình những trận đấu thuộc vòng 14, 15 V-League.

Từ đó, ông có thể phác thảo ra đội hình tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Man City vào ngày 27/7.

HLV Miura rất hào hứng với trận đấu gặp Man City.
HLV Miura rất hào hứng với trận đấu gặp Man City.

Ở trong khung gỗ, thủ môn số một Trần Nguyên Mạnh mới bình phục chấn thương giãn dây chằng đầu gối.

Tô Vĩnh Lợi sau màn trình diễn trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 là lựa chọn tốt nhất để thay thế trong trường hợp Nguyên Mạnh cần nghỉ ngơi thêm.

Tuy nhiên, HLV Miura cũng có thể đưa thủ thành trẻ Phí Minh Long lên tuyển để học hỏi từ các đàn anh.

Hàng hậu vệ sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc bao gồm Ngọc Hải, Tiến Thành, Chí Công, Mai Tiến Thành, Minh Tùng, Thanh Hiền và các cầu thủ từ U23 lên như Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh.

Tuyến tiền vệ của tuyển Việt Nam có lực lượng dồi dào nhất. Đây là nơi kinh nghiệm và sức trẻ được cân bằng.

Cơ hội lớn nhất thuộc về Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn và Huy Hùng.

Những Minh Châu, Khánh Lâm, Quốc Trung, Hữu Dũng, Duy Mạnh hay Tuấn Anh đang ở trạng thái 50/50.

Trên hàng tiền đạo, Công Vinh và Mạc Hồng Quân gần như chắc suất. Các cái tên đang gây ấn tượng như Đình Tùng, Văn Thắng cũng đang hi vọng lọt "mắt xanh" của ông thầy người Nhật.

tiền đạo clb becamex bình dương
lê công vinh
“Tôi không chắc mình có được góp mặt hay không vì còn tùy thuộc HLV trưởng. Đây là trận đấu mà cầu thủ nào cũng muốn góp mặt”

Thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ là trường hợp Công Phượng.

Không ít người cho rằng với phong độ hiện tại, tiền đạo xứ Nghệ chưa đủ sức để khoác áo ĐT Việt Nam.

Dù vậy, trận đấu với Man City mang tính giao hữu và học hỏi kinh nghiệm hơn là phân định thắng thua.

Nếu được tham dự, chắc Công Phượng sẽ rút ra nhiều bài học đáng quý. Điều này tốt cho cả bản thân anh và đội tuyển Việt Nam.

Từ nay cho đến ngày chốt danh sách, V-League còn diễn ra 3 vòng đấu nữa.

Cơ hội được đối đầu với CLB tiếng tăm như Man City vẫn rộng mở với tất cả các cầu thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại