HLV Miura "chê" đúng về Công Phượng và HA.GL

Hồng Phất |

Rất nhiều CĐV của đội bóng phố Núi từng chỉ trích HLV Miura khi cho rằng nhà cầm quân người Nhật Bản "chê" Công Phượng và các đồng đội chưa đủ đẳng cấp để đá V.League.

Trả lời báo chí ở thời điểm Công PhượngHA.GL đang là "từ khoá" hot của giới truyền thông, HLV Miura từng đánh giá cao tiềm năng phát triển các cầu thủ của bầu Đức.

Tuy nhiên, ông Miura đồng thời nhận xét, Công Phượng và các đồng đội chưa đủ đẳng cấp để đá V.League.

Nhận xét này của ông Miura đã khiến cho không ít người yêu mến HA.GL không hài lòng.

Bất chấp việc thực tế qua 8 trận đấu đầu tiên của V.League, HA.GL thua đến 6 trận và chỉ thắng duy nhất 2 lần, nhiều người vẫn cho rằng cái thiếu của HA.GL chỉ là kinh nghiệm trận mạc và 1 hàng thủ chắc chắn hơn.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Olympic Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á sau đó, ông Miura đã bị rất nhiều ý kiến chỉ trích khi cho rằng đã không biết trọng dụng các cầu thủ HA.GL, đặc biệt là Công Phượng, Tuấn Anh.

Áp lực đối với nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ giảm đi sau khi Olympic Việt Nam giành quyền vào VCK U23 châu Á. Công Phượng cũng toả sáng khi 4 lần "nổ súng", góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng.

Tuy nhiên, sau trận thua 0-2 trước SLNA ở lượt trận thứ 9, nhiều ý kiến bắt đầu thừa nhận, ông Miura đã đúng.

Ở trận đấu này, SLNA đã chơi toàn ngoại binh, trong đó đa phần cũng là các cầu thủ trẻ, nhưng vẫn tỏ ra trội hơn so với đội bóng bạc tỷ của bầu Đức.

Chỉ đến phút 64 khi đang dẫn 1-0, HLV Ngô Quang Trường mới đưa Abubakar vào sân, và sau đó HA.GL cũng sử dụng ngoại binh.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi tốt, vươn lên giành chiến thắng 2-0 sau pha ghi bàn tuyệt đẹp của Phi Sơn.

Trên diễn đàn và các tờ báo điện tử, nhiều CĐV cho rằng nếu không thay đổi lối chơi, HA.GL sẽ rất khó để có thể trụ lại ở V.League.

Ý kiến khác thừa nhận, HLV Miura đã đúng khi đánh giá về đẳng cấp của Công Phượng và các đồng đội.

Không phải Công Phượng và Hoàng Thiên mới là cầu thủ ở HA.GL được đánh giá cao nhất trong trận đấu với SLNA. Tuy nhiên, anh lại không phải cầu thủ xuất thân từ lò học viện HA.GL-Arsenal-JMG.

Một số khác kêu gọi HA.GL thay HLV Guillaume Graechen, khi cho rằng nhà cầm quân người Pháp chưa đủ trình độ để cầm quân ở V.League.

Có nhiều cơ sở để tin, HA.GL sẽ không rớt hạng ở mùa giải năm nay. Nhưng nếu tiếp tục bại trận, đội bóng phố Núi khó có thể duy trì được sức hút đối với người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại