HLV Miura cấm học trò tiếp xúc với truyền thông

Lê Thương |

Không những từ chối trả lời báo chí, HLV Miura còn yêu cầu nghiêm ngặt các cầu thủ U23 Việt Nam không tiếp xúc với truyền thông.

Ngay khi di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM rồi xuống Bình Dương cùng U23 Việt Nam tập huấn, HLV Miura đã thể hiện một khuôn mặt khá lạnh lùng, đến nỗi ngay cả người hâm mộ cũng không dám tiếp cận xin chụp hình cùng.

Ông thầy người Nhật từ chối trả lời báo chí ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Khuôn mặt lạnh lùng và tỏ ra khó chịu của ông Miura ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Khuôn mặt lạnh lùng và tỏ ra khó chịu của ông Miura ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Những tưởng ông Miura chỉ thể hiện bộ mặt mệt mỏi và không muốn bị làm phiền ở sân bay, nhưng trong thời gian đội tuyển hội quân ở Bình Dương, ông cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt: không tiếp xúc với báo chí.

Khi truyền thông ngỏ ý muốn phỏng vấn ông Miura, lại chẳng có bất kỳ một cán bộ VFF nào có mặt, khiến báo giới phải... bó tay.

Điều đáng chú ý là tất cả các buổi tập trung của đội tuyển trước đây dù chỉ là tập trung ngắn ở Bình Dương hay TPHCM thì luôn có cán bộ của VFF hoặc lãnh đạo của Liên đoàn đóng vai trò trưởng đoàn theo đội để giải quyết những công việc giúp ông Miura, trong đó có trao đổi với giới truyền thông cũng như hỗ trợ ông Miura những khó khăn trong quá trình tập luyện.

Ông Miura vẫn đang tiếp tục công việc của mình với tâm trạng không thực sự thoải mái.
Ông Miura vẫn đang tiếp tục công việc của mình với tâm trạng không thực sự thoải mái.

Tuy nhiên, khi ĐT U23 Việt Nam đến sân bay Tân Sơn Nhất, không có một lãnh đạo nào có VFF ở văn phòng phía Nam ra đón.

Trong quá trình đội tuyển hội quân ở Bình Dương, cũng chẳng có một bóng dáng vị cán bộ VFF nào. Điều này, dường như là một trong những nguyên nhân khiến ông Miura tỏ ra không hài lòng.

Không những từ chối trả lời báo chí, mà trong thời gian đội tuyển hội quân ở Bình Dương, ông Miura cũng đưa ra lệnh cấm hết sức nghiêm ngặt đối với các cầu thủ như họ sẽ không được phép ra ngoài trong giờ nghỉ trưa, và khuyến cáo phải ở lại khách sạn sau giờ tập luyện.

Các cầu thủ còn tiết lộ, khi ở sân tập ông Miura đề nghị hạn chế tiếp cận với các phóng viên, báo chí.

Trong 2 ngày tập luyện ở Bình Dương, có thể cảm nhận được không khí khẩn trương của ông Miura khi ông luôn hò hét và đưa ra các yêu cầu rất cao cho các cầu thủ.

Từ nay đến VCK U23 châu Á diễn ra chỉ còn 2 tuần, thế nên dễ hiểu khi ông Miura đang cần sự tập trung tối đa. Nhưng lại khó hiểu khi trong giai đoạn quan trọng thế này, đội tuyển lại không có sự hỗ trợ của cán bộ VFF?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại