HLV Lê Thụy Hải và cuộc chia tay tất yếu với Becamex Bình Dương

Thiên Vũ |

Việc HLV Lê Thụy Hải chia tay Becamex Bình Dương ở thời điểm này có lẽ là còn quá muộn so với những gì đã diễn ra trong suốt thời gian qua.

B.Bình Dương cần gì?

Đầu năm 2014, đội bóng đất Thủ làm một cuộc cách mạng trong cách làm bóng đá. Theo đó, những vị trí lãnh đạo được thay đổi với những người trẻ tuổi hơn.

Một thế hệ vàng ra đi và gần như "lột xác" hoàn toàn về lực lượng. B.Bình Dương đã mua về hầu hết những cầu thủ tốt nhất Việt Nam ở đội tuổi chín của sự nghiệp.

Ngay ngày đầu của cuộc cách mạng này, các lãnh đạo của đội bóng đất Thủ đã chỉ thị cho cầu thủ một cách rất rõ ràng:

"Mục tiêu đầu tiên là phải đá đẹp, phải kéo người hâm mộ đến sân, khi kéo được người hâm mộ đến sân thì tự khắc sẽ có được thành tích."

Nhìn lực lượng của Bình Dương thì ai cũng thấy họ quá mạnh so với phần còn lại và chuyện vô địch V.League chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, điều khó khăn hơn cả đó là việc lôi kéo người hâm mộ đến sân. Cái Bình Dương cần đó là hình ảnh và thương hiệu của bóng đá nơi đây.

Đó cũng là lý do vì sao, đội bóng đất Thủ đưa ra rất nhiều ưu đãi cho CĐV. Thậm chí, Hội CĐV Bình Dương còn được tài trợ tiền tỷ. Đấy là điều khác biệt hoàn toàn so với các đội bóng khác.

Không phải bỗng nhiên mà sau khi đoạt chức vô địch V-League, Bình Dương đã sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng để sơn sửa lại SVĐ, lắp thêm ghế khán đài và hoàn tất các hạng mục phụ để đạt tiêu chuẩn AFC.

Họ cũng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua về những ngôi sao ngoại cũng như tuyển thủ quốc gia nhằm đủ sức chinh chiến ở đấu trường AFC Champions League, bởi nó nằm trong chiến lược xây dựng hình ảnh và thương hiệu của đội bóng này ra châu Á.

Ông Hải đáp ứng những gì Bình Dương cần?

Bình Dương hoàn toàn không có ý định mời HLV Lê Thụy Hải trở lại làm HLV năm 2014, bởi nếu thế họ đã gia hạn với ông 1 năm trước đó.

Nhưng một HLV thiếu kinh nghiệm như Nguyễn Minh Dũng không đủ để quản lý một đội bóng đầy rẫy ngôi sao.

Những vấn đề ấy thể hiện rõ trong những ngày đầu diễn ra V-League, và đội bóng đất Thủ không thể kiên nhẫn vào ông Dũng được nữa. Lựa chọn ông Hải là khả dĩ nhất có thể, vì lúc đó điều họ cần thiết nhất vẫn là 1 danh hiệu.

Ông Hải đã đáp ứng được cái Bình Dương đó là chức vô địch V-League 2014 cùng toàn đội. Chức vô địch mà dấu ấn của ông Hải đồng hành cùng những đồng tiền của đội bóng với sức mạnh vượt trội về tất cả các mặt so với các đội khác.

Becamex Bình Dương có lẽ được nhiều hơn mất khi chia tay ông Hải lơ.

Becamex Bình Dương có lẽ được nhiều hơn mất khi chia tay ông Hải "lơ".

Nhưng 2015, mục tiêu của Bình Dương không chỉ là V.League, họ hầu như gom toàn bộ cầu thủ giỏi nhất Việt Nam. Mua về những ngoại binh hàng tuyển, đương nhiên không thể chỉ như vậy.

Đáng tiếc, ông Hải lại không hiểu và cũng không đáp ứng được cái mà Bình Dương đang cần và bỏ ra rất nhiều để xây dựng nó.

Những phát ngôn, hành động hay cả cách quản lý quân của ông Hải chỉ là 1 trong nhiều nguyên nhân dẫn đến lý do 2 bên chia tay nhau.

Điều quan trọng, ngay từ đầu, Bình Dương chỉ xem ông Hải như một người làm việc thời vụ. Và 1 HLV đã 70 tuổi như Lê Thụy Hải cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với 1 CLB được lâu.

Cuộc chia tay này là cuộc chia tay đã được báo trước, thậm chí bây giờ mới diễn ra vẫn được xem là muộn.

Theo ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch CLB B.Bình Dương thì một trong những nguyên nhân chính giúp Bình Dương vô địch và giành được kết quả tốt ở V.League ở mùa giải năm nay đó là những khoản tiền thưởng rất cao và ổn định của đội.

Theo đó, mỗi trận thắng sân nhà, các cầu thủ sẽ nhận được 500 triệu đồng, sân khách 600 triệu đồng. Và với một đội bóng mạnh như Bình Dương thì việc "săn thưởng" là không khó.

Trong bối cảnh các CLB nợ lương, nợ thưởng. Hoặc có đội không đủ kinh phí hoạt động, nhiều cầu thủ thất nghiệp... thì Bình Dương trở thành môi trường làm việc mơ ước của tất cả cầu thủ Việt Nam.

Và đó là lý do, các cầu thủ Bình Dương luôn có động lực để ra sân thi đấu, bởi họ hiểu mình đang may mắn hơn cả trăm đồng nghiệp khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại