HLV Lê Thụy Hải: "Lãnh đạo nói thì sợ à?"; "Thì cứ thay thôi"

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải lớn tiếng khẳng định ông không ngại việc bị lãnh đạo B. Bình Dương đe dọa sa thải. Và nếu điều đó có là sự thật, chiến lược gia này cũng “thì cứ thay thôi”.

Ngay sau trận B. Bình Dương thua Than Quảng Ninh cách đây ít hôm, ông Lê Thụy Hải đã có những phát ngôn gây sốc, làm bất ổn nội bộ như: “Anh Đức, Công Vinh có phong độ chưa tốt, còn Tấn Tài coi như vứt đi”…

Những tuyên bố này của ông Hải đã khiến một vị lãnh đạo của B. Bình Dương không hài lòng. Vị này chia sẻ với Báo điện tử Trí Thức Trẻ rằng sẽ lên kế hoạch thay thế ông Hải, nếu còn tiếp tục đưa ra các phát ngôn sốc, cũng như để Bình Dương bất ổn.

“Thì cứ thay thế thôi, tôi không bình luận gì cả. Mà ai nói, cụ thể là ai nói? Lãnh đạo nói thì sợ à?” – ông Hải chia sẻ đồng thời chất vất ngược phóng viên khi được hỏi sáng nay.

Về chuyện nội bộ bất ổn vì phát ngôn của mình, ông Hải “lơ” cho rằng nhiều người đã không hiểu hoặc cố ý không hiểu:

“Cách dùng người như nào? 4 thắng 1 thua thì là dùng người kém à? Chẳng lẽ cứ phát biểu thì bất ổn nội bộ? Những phóng viên nào viết thế thì kệ họ.

Tất cả những cầu thủ lên tuyển quốc gia có Tiến Thành, Tấn Tài… là những người gần như không chơi được do tuyển tập trung quá nhiều.

Anh Đức cũng chưa trở lại phong độ, Công Vinh cũng như vậy. Tôi nói là vì đội tuyển, lên tuyển rồi giờ chấn thương. Như Xuân Thành đá mấy trận rồi lại chấn thương lại.

Tuy nhiên các cậu phóng viên thì tạt đi, thích tôi nói, ngắt đi câu chữ… Tôi tuổi gấp 3, 4 lần các cậu đấy”.

Dù B. Bình Dương mới thua Than Quảng Ninh nhưng ông Hải cho rằng thành tích trước đó với 4 chiến thắng là rất tốt nên không có chuyện dùng người có vấn đề

Dù B. Bình Dương mới thua Than Quảng Ninh nhưng ông Hải cho rằng thành tích trước đó với 4 chiến thắng là rất tốt nên không có chuyện dùng người "có vấn đề"

Liên quan tới cầu thủ Trịnh Quang Vinh, người bị một đồng đội khác đích danh chê bai, ông Hải nói ngắn gọn: “Trịnh Quang Vinh kém cũng đã làm 2 bàn”.

Còn về vấn đề Công Vinh vẫn chưa được đá chính, ngoài chuyện phong độ theo ông Hải là chưa hồi phục hoàn toàn thì vẫn là vấn đề không hợp với sơ đồ chiến thuật của B. Bình Dương.

“Theo cậu thì xếp Công Vinh vào đâu? Bóng đá chỉ được chơi 11, không được chơi 12 cầu thủ đâu nhé. Nếu không thì đừng hỏi, xem lại đi” – ông Hải bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại