HLV Graechen có cần dùng phương pháp... Hollywood?

Tùng Lâm |

“Cấy” ý tưởng, một hành động mới chỉ xảy ra trong phim của Hollywood, có thể giúp HLV Graechen lúc này?

1. Trong bộ phim Inception (tạm dịch: Sự khởi nguồn) sản xuất năm 2010, đạo diễn nêu ra khái niệm mang tên “cấy” ý tưởng.

Muốn làm một người nghĩ khác đi, các nhân vật phải xâm nhập vào trí óc anh ta qua công cụ giấc mơ. Sau đó đưa vào đó ý tưởng mới.

Quá trình xâm nhập này diễn ra vô cùng khó khăn, phức tạp và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Một trong những thông điệp rõ ràng nhất mà Inception đưa ra: Thay đổi hoàn toàn suy nghĩ con người là chuyện gần như không thể.

2. Nói về sự thay đổi suy nghĩ, HLV Graechen là người có phần bảo thủ. Biết trước là V-League rất khốc liệt, tuy nhiên ông vẫn cho các học trò sử dụng lối đá như ở các giải trẻ.

Cách chơi như vậy giúp họ áp đảo được Sanna Khánh Hòa lỏng lẻo. Còn khi đối đầu với ĐTLA, mọi chuyện rất khác.

HAGL lép vế trước ĐTLA

HAGL lép vế trước ĐTLA

Cầu thủ HAGL ban chuyền ăn ý, cầm bóng tốt, tiếc là họ chỉ làm được như vậy ở khu vực giữa sân.

Tiến gần hơn đến cầu môn đối phương, đụng phải hàng thủ dày đặc và tập trung, những Tuấn Anh, Công Phượng… tỏ ra khá lúng túng.

Khi khoác áo U19, các cầu thủ trẻ đã từng gặp trường hợp tương tự trước Australia, Thái Lan hay Indonesia. Dù vậy, ĐTLA ở đẳng cấp chuyên nghiệp tỏ ra khó nhằn hơn nhiều.

Cuối cùng, Công Phượng và đồng đội gục ngã với tỉ số 1-2.

Clip ĐTLA 2-1 HAGL:

Khi bị ĐTLA dẫn bàn, HLV Graechen cũng đã mạnh dạn chỉ đạo các học trò sút xa nhiều hơn và treo bóng hướng tới Lukanovic.

Có điều các cách thức tấn công trên ít có cơ hội trở thành “vũ khí” thực thụ của HAGL, cũng giống như lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học từng giúp U19 Việt Nam làm khó Nhật Bản vậy.

Ông thầy người Pháp thường chỉ coi đó là giải pháp tình thế. Không thể phủ nhận HLV Graechen là người đào tạo trẻ có năng lực. Nhưng ông vẫn chưa thể hiện được dáng dấp của một nhà cầm quân thực thụ.

Chiến lược gia người Pháp có không nhiều “chiêu” trong tay để truyền thụ cho các học trò ngoài lối đá phối hợp nhỏ. Dẫn đến việc HAGL nhập cuộc giống nhau ở hầu hết các trận.

Cách xử lý của HLV này với Công Phượng cũng chưa thực sự tốt. Tiền đạo số 44 liên tục đi bóng không thành công trước hàng thủ ĐTLA. Ông Graechen vẫn chẳng có điều chỉnh hoặc nhắc nhở nào giúp cải thiện hiệu quả thi đấu của Phượng.

Công Phượng không thể hiện được nhiều

Công Phượng không thể hiện được nhiều

3. Xét trên bình diện V-League, ĐTLA mới chỉ là đối thủ tầm trung. Còn rất nhiều thử thách khó khăn như B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay Hải Phòng.

Khi mà HLV Graechen vẫn còn “chơi bài ngửa”, HAGL sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi ngay cả khi bóng chưa lăn bởi đối phương đã nắm hết cách chơi.

Điều nhà cầm quân người Pháp cần bây giờ là sự thay đổi trong suy nghĩ. Không còn giao lưu học hỏi nữa, ông đang cùng học trò bước vào đấu trường thực thụ.

Muốn thành công, HLV Graechen phải thực dụng và trở nên khó lường hơn.

HLV Graechen chưa thực sự thích nghi với các trận đấu khó khăn

HLV Graechen chưa thực sự thích nghi với các trận đấu khó khăn

Tuy nhiên như đã nói ban đầu, tạo ra sự đổi thay cực khó. Chiến lược gia người Pháp cần những tác động từ bên ngoài để “cấy” được ý tưởng mới vào đầu.

Liệu có phải lập đội đặc nhiệm để thực hiện như trong phim Inception? Không! Thất bại của HAGL là một loại tác động đủ mạnh để thay đổi HLV Graechen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại