Hết tiền, VFF cho ĐT Việt Nam đá tại Hàng Đẫy

Theo ktdt |

VFF vừa công bố lịch thi đấu giao hữu cho đội U23 vào tháng 5 và 6 tới. Đây đều là những trận đấu hết sức quan trọng, bởi nó là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Pháp. Tuy nhiên, VFF lại chọn Hàng Đẫy thay vì Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu này.

Dồn dập đá giao hữu

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và CLB Guingamp sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 30/5. Ngoài ý nghĩa về mặt ngoại giao, giới chuyên môn cho rằng, đây là một hoạt động hết sức cần thiết cho U23 trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 được tổ chức vào cuối năm. CLB Guingamp hiện đang có phong độ thi đấu rất tốt tại giải bóng đá hạng Nhì của Pháp. Đội bóng này xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH sau 29 trận được 51 điểm. Đá với đối thủ này, chắc chắn các tuyển thủ U23 QG có được cơ hội để rèn giũa bản lĩnh trận mạc.

Không lâu sau trận đấu với Guingamp, U23 Việt Nam sẽ đá với đội bóng giàu truyền thống nhất Nhật Bản là Kashima Antlers. Trận đấu này cũng diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 4/6.

Hết tiền, VFF cho ĐT Việt Nam đá tại Hàng Đẫy
Một buổi tập của U23.

Đây cũng chính là lần đầu tiên U23 Việt Nam ra mắt người hâm mộ. Bởi, trong suốt thời gian qua, VFF dành sự ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam . Nhưng, trong hành trình hướng đến nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là SEA Games, U23 cần phải được thi đấu với những đội bóng hàng đầu. Một băn khoăn lớn nhất lúc này là không hiểu vào tháng 5 tới, VFF đã tìm được HLV chính thức cho U23 Việt Nam hay chưa?

VFF phải tiết kiệm tiền

Câu hỏi đó đã được dư luận đặt ra sau khi đội tuyển Việt Nam chọn Hàng Đẫy làm sân nhà trong trận đấu giao hữu với CLB Hàn Quốc là Ulsan Hyundai. Trả lời những thắc mắc này, đại diện của VFF lý giải rằng, do sân Hàng Đẫy ở trung tâm nên tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam sẽ vô cùng thuận tiện và ấm cúng.

Lý giải là vậy, nhưng dư luận cho rằng, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu ở sân vận động quốc gia, nơi có những điều kiện tốt nhất. Hơn thế nữa, thi đấu ở sân Mỹ Đình sẽ giúp cho hình ảnh của đội tuyển Việt Nam sang trọng hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Thế nhưng, VFF đã buộc phải lựa chọn một sân vận động cũ kỹ là Hàng Đẫy để tổ chức các trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Không nói thì ai cũng hiểu, VFF đang chọn một giải pháp tiết kiệm nhất trong việc tổ chức các trận đấu. Hay nói cách khác, họ không thể chịu nổi mức phí quá đắt khi thuê sân vận động Mỹ Đình. Trước đây, VFF phải bỏ số tiền 200 triệu đồng để thuê sân cho đội tuyển thi đấu. Đó là chưa kể đến khoản chi phí cực lớn để tổ chức trận đấu. Mà khoản tiền từ bán vé không đủ để bù vào việc thuê sân chứ nói gì đến chi phí tổ chức trận đấu. VFF không thể lỗ hơn nữa trong khoản thu của họ ngày càng bị thu hẹp.

VFF phải tự lo cho túi tiền của mình. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng, dư luận đặt câu hỏi rằng, sân vận động quốc gia được xây dựng để phục vụ các hoạt động của đội tuyển Việt Nam . Nhà nước hàng năm vẫn chi không ít tiền cho Khu Liên hợp thể thao quốc gia cùng việc tạo cơ chế đặc biệt cho họ khai thác những lợi thế về cơ sở vật chất để tăng nguồn thu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không nhận được ưu ái nào. Đó là điều mà các cơ quan quản lý cần phải cân nhắc và có hướng xử lý thấu đáo, bởi nếu không, cứ đà này, đội tuyển Việt Nam sẽ không có cơ hội được thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại