Hét giá cực cao, Lee Nguyễn “đè bẹp” Xuân Trường

Thừa Phong |

Tiền vệ gốc Việt đã khiến các CLB V-League bàng hoàng với mức giá này.

Khi nắm thông tin Lee Nguyễn muốn trở về Việt Nam thi đấu, đã có không ít đội bóng tại V-League bày tỏ ý định sở hữu anh.

Thậm chí Hà Nội T&T và Thanh Hóa còn được cho rằng sẽ chi những khoản tiền khổng lồ cho ngôi sao MLS này.

Dù vậy, hầu hết đều phải choáng váng khi biết được số tiền cần thiết để chiêu mộ Lee Nguyễn. Theo đó, tính cả tiền đền bù phá vỡ hợp đồng, lót tay, CLB phải bỏ ra khoảng trên 2 triệu USD.

Với tình hình tài chính hiện tại, con số này thực sự quá lớn với bất cứ đội bóng nào. Về mặt chuyên môn, Lee Nguyễn là cầu thủ tài năng song cũng từng thất bại tại V-League.

Về mặt thương mại, những sản phẩm điển hình để kiếm tiền từ hình ảnh cầu thủ như áo đấu hay quảng cáo tại giải VĐQG Việt Nam lại không thực sự phát triển.

Tại New England Revolution, Lee Nguyễn chưa được nhận mức lương như mong muốn nên gần như chắc chắn ra đi.

Sau khi V-League dường như đã “đầu hàng”, tiền vệ tài năng này sẽ tìm đến một bến đỗ khác, có thể là giải VĐQG Mexico hoặc châu Âu.

Mức giá 2 triệu USD giành cho Lee Nguyễn gấp gần 7 lần khoản tiền mà Incheon United dùng để chiêu mộ Xuân Trường (300.000 USD).

 

Bàn thắng chớp nhoáng của Lee Nguyễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại