Hé lộ điều khoản cuối cùng trong hợp đồng của Tuấn Anh

Lupo |

Những thủ tục để hoàn thành hợp đồng với Tuấn Anh đang được CLB Yokohama FC hoàn tất.

Sau những buổi tập và màn trình diễn trước Auckland City FC, Yokohama FC đã quyết định ký hợp đồng với Tuấn Anh.

Trong ngày hôm nay, tiền vệ người Thái Bình sẽ kiểm tra y tế toàn diện. Dự kiến anh sẽ trở lại Việt Nam vào ngày mai và ngay lập tức hội quân với U23 Việt Nam.

Bên cạnh các thông tin như mức lương cao hơn Công Phượng và thời hạn cho mượn kéo dài một năm, mới có thêm điều khoản rất đặc biệt trong hợp đồng của Tuấn Anh được tiết lộ.

Tuấn Anh tập luyện tại Yokohama FC.
Tuấn Anh tập luyện tại Yokohama FC.

Đó là HAGL sẽ đón một cầu thủ Yokohama FC tới thi đấu theo chiều ngược lại.

Danh tính của người chuyển đến chưa được tiết lộ. Tuy nhiên dựa trên tình hình hiện tại, có thể dự đoán được đội bóng phố Núi muốn đem về một tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ.

Với sự ra đi của Tuấn Anh và sắp tới là cả Xuân Trường, HAGL sẽ “trắng” cả tuyến giữa. Phan Thanh Hậu dù kỹ thuật tốt nhưng còn khá non nớt.

Hàng thủ đội bóng phố Núi cũng đang thiếu thốn khá nghiêm trọng. Bùi Tiến Dũng đã trở về Viettel, Đông Triều gần đây thường được kéo lên đá tiền vệ phòng ngự.

Ksor Úc và Thân Thắng Toàn đều rất thiếu kinh nghiệm thi đấu và khó lòng đảm đương nổi khi thi đấu tại V-League.

Ngoại binh từng là ác mộng của HLV Graechen.
Ngoại binh từng là ác mộng của HLV Graechen.

Trong khi đó, đội chủ sân Pleiku mới chỉ bổ sung được trung vệ Dương Văn Pho cũng đã 31 tuổi.

Người hâm mộ HAGL đang đặt nhiều kỳ vọng vào cái tên “made in Japan” sắp tới sẽ giúp củng cố sức mạnh đội bóng.

Mùa giải V-League 2015, HAGL đã lần lượt sử dụng tới 6 ngoại binh. Tuy nhiên không cầu thủ nào trong số đó thực sự thỏa mãn được yêu cầu của HLV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại