Hậu Crimea: Mỹ không thể loại Nga khỏi World Cup 2014

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Bất chấp những kiến nghị “đâm thọc” của Mỹ về vụ Crimea, Nga vẫn sẽ tung hoành trên đất Brazil Hè tới.

Tháng Ba vừa rồi, hai thượng nghị sĩ Dan Coats và Mark Kirk đã viết một bức thư cho BTC World Cup 2014. Nội dung thư yêu cầu đình chỉ tuyển Nga ở VCK WC 2014 tới, đồng thời tước quyền đăng cai WC 2018 vì vụ Crimea.

Trước yêu cầu có phần thái quá của Mỹ, FIFA đã đáp trả cứng rắn. LĐBĐ thế giới khẳng định chỉ khi nào Nga vi phạm các quy định và quy chế của FIFA thì mới bị xử phạt. Còn các hành động quân sự, chính trị của nước này sẽ không bị FIFA phán xét!

Ức chế vì bị FIFA từ chối, một đại sứ Mỹ chỉ trích LĐBĐ thế giới đã “bỏ qua lịch sử của chính mình”. Còn nhớ Nam Tư đã từng bị cấm tham dự các giải vô địch châu Âu năm 1992 vì nội chiến.

Tại VCK World Cup Hè tới, trùng hợp là cả Nga và Mỹ đều tham dự giải đấu. Khả năng đôi bên đụng độ là không nhỏ và liệu đó có phải 1 trận đấu nhuốm màu chính trị?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại