Hàng chục lao động bị cưỡng bức đến thiệt mạng vì World Cup 2022

Theo điều tra, đã có hàng chục người lao động bị đối xử tàn nhẫn và phải bỏ mạng trong công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ World Cup 2022 tại Doha, Qatar.

Như đã biết, Qatar đã chính thức được chọn là nước chủ nhà của VCK World Cup 2022. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ các công trình quy mô đã được đất nước này lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, ít ngày vừa qua, theo như những điều tra từ tờ The Guardian, các công nhân tham gia phục vụ lao động tại nơi này đang bị đối xử 1 cách thậm tệ, nhiều người trong số họ thậm chí đã phải bỏ mạng trước áp lực của các chủ thầu hay cấp trên.

“Mùa hè này, công nhân Nepal chết với mât độ gần như mỗi ngày 1 người tại Qatar. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ, họ qua đời bởi những cơn đau tim đột ngột”, theo báo cáo từ tờ Guardian.

Nghi án hàng chục lao động bị cưỡng bức đến thiệt mạng tại Qatar nhằm phục vụ World Cup 2022 2
Hầu như mỗi ngày đều có 1 công nhân thiệt mạng tại khu vực lao động.

Ngay sau đó, phóng viên của tờ báo này cũng lấy ý kiến trực tiếp từ 1 số công nhân tại đây. Người đàn ông có tên Ram Kumar Mahara cho hay: “Chúng tôi làm việc với 1 cái dạ dày trống rỗng trong 24h. Khi tôi phàn nàn về điều này, người quản lý đã tấn công tôi, đuổi tôi ra khỏi trại lao động và từ chối trả bất kỳ khoản lương nào cho tôi. Tôi đã phải đi xin thực phẩm từ các công nhân khác”.

Trong khi đó, nhiều người khác lại không dám tiết lộ danh tính của mình trước báo chí vì sợ những sự trừng phạt từ cấp trên của mình nhưng những câu truyện họ kể lại thì vẫn cùng 1 nội dung.

“Chúng tôi muốn thoát khỏi đây nhưng không thể”, 1 người Nepal di cư làm việc tại đây cho hay. "Tôi tức giận về cách các công ty này đang đối xử với chúng tôi, nhưng tôi bất lực Tôi hối hận vì đã đến đây, nhưng phải làm gì bây giờ? Chúng tôi bắt buộc phải đến đây để kiếm sống nhưng chúng tôi đã không may mắn”, người đàn ông khốn khổ tiếp tục chia sẻ.

Nghi án hàng chục lao động bị cưỡng bức đến thiệt mạng tại Qatar nhằm phục vụ World Cup 2022 3
Cơ sở hạ tầng hoành tráng của Qatar đòi hỏi 1 lượng lớn lao động hoạt động với cường độ cao.

Được biết, chính kế hoạch cực kỳ hoánh tráng về việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Doha đang dần giết chết các công nhân. Theo đó, Qatar đã duyệt chi hơn 137 tỷ bảng trong 8 năm để xây dựng mạng lưới đường sắt, hệ thống tàu điện ngầm, các con đường mới và gần như là cải tạo lại cả thành phố để chào đón World Cup. Dưới áp lực hoàn thành mục tiêu gấp rút, những lao động tại đây bị áp bức 1 cách thậm tệ khi phải làm việc liên tục dưới cái nắng như thiêu đốt của thời tiết tại Qatar.

Nữ Đại sứ Nepal tại Qatar đã gây ra tranh cãi lớn đầu mùa Hè này khi nói rằng Qatar đã trở thành nhà tù giam lỏng đối với công nhân lao động Nepal. Lên tiếng về điều này FIFA đã bày tỏ quan ngại về tình trạng cưỡng bức lao động và sử dụng lao động như nô lệ ở Qatar. Người phát ngôn FIFA cho biết sẽ tiếp xúc với chính quyền Qatar để bàn về vấn đề này trong cuộc gặp cấp cao sắp tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại