Hàng chục fan Man United bất ngờ bị còng tay giải về đồn

Triệu Mẫn |

Bạo lực đã nổ ra giữa những NHM Man United và Club Bruges ngay sau chiến thắng tưng bừng của Quỷ đỏ ở trận lượt về play-off Champions League.

Hàng chục NHM bóng đá đã bị bắt vào tối qua sau chiến thắng 4-0 của Man United trước Club Bruges.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, một nhóm CĐV chủ nhà “có yếu tố côn đồ” đã tấn công quán rượu Charlie Rockets ở trung tâm thành phố. Ở đó có một số NHM Man United đi du lịch mà không có vé vào sân đã tụ tập xem trận đấu qua truyền hình.

Cảnh sát Bỉ đã nhanh chóng vào cuộc, họ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt bạo lực đang diễn ra. Có khoảng 15 người Brugge và 30 CĐV Quỷ đỏ bị giải về đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn.

Nhiều người đã bị giữ lại qua đêm do quá “hăng hái” trong việc “oanh tạc” quán rượu và gây nên những thiệt hại về tài sản.

Quán rượu nơi diễn ra vụ bạo lực.

NHM Man United đã treo băng rôn tại địa điểm này từ trước đó.

Một số NHM Man United bị bắt do trốn vé.

Sự việc trên mặc dù khá nghiêm trọng nhưng nhanh chóng bị dập tắt ngay trong đêm mà không dẫn đến sự cố hay làn sóng nào khác. Tại SVĐ cũng có 15 CĐV bị bắt vì hành vi trốn vé, đó là hành động phạm tội hình sự tại Bỉ.

Trở lại với cuộc chiến bóng đá, chung cuộc trong cả hai lượt trận play-off Champions League, Man United đã giành chiến thắng 7-1. Ở trận lượt về họ 4 lần ghi bàn vào lưới Club Brugge nhờ hattrick của Rooney và 1 bàn thắng đến từ Ander Herrera.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại