HAGL thở phào vì tránh Hà Nội T&T, B. Bình Dương ở đầu mùa

Đoàn Dự |

Đa phần những địch thủ khó như Hà Nội T&T, B. Bình Dương, SLNA sẽ chỉ gặp HAGL ở cuối lượt đi.

VPF vừa công bố lịch thi đấu V-League 2015 vào chiều qua. Theo đó, lịch trình của HAGL tại giải quốc gia cũng được hé lộ.

Trong 2 vòng đấu đầu tiên, HAGL sẽ khá dễ thở khi chỉ phải đụng độ địch thủ không quá khó. Trong ngày khai màn, Công Phượng và các đồng đội sẽ đụng độ Sanna Khánh Hòa – BVN. Ở vòng tiếp theo là Đồng Tâm Long An.

Tuy nhiên nếu Đồng Tâm Long An là đội đứng thứ 11 mùa trước và không có nhiều bất ngờ, thì tân binh Sanna Khánh Hòa vẫn là ẩn số. Trong trận giao hữu trước mùa, CLB này cũng đã đánh bại HAGL 2-1.

Đến vòng đấu thứ 3, thử thách tăng dần độ khó cho Công Phượng và các đồng đội.

Địch thủ của HAGL lần lượt sẽ là Thanh Hóa, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than – Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp, SLNA, Đồng Nai, Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam, B. Bình Dương.

Ở mùa trước, Thanh Hóa đã cán đích tại vị trí thú 3 còn SHB Đà Nẵng thứ 4. Vì thế, việc gặp bộ đôi này lần lượt tại vòng 3, 5 sẽ rất khó khăn cho HAGL.

Cũng khá may là các địch thủ mạnh như SLNA, Hà Nội T&T cùng B. Bình Dương sẽ chỉ đụng độ HAGL ở giai đoạn cuối của lượt đi. Trước đó sẽ là những đối thủ tầm trung cho thầy trò HLV Graechen.

Nhìn chung, lịch thi đấu này là khá dễ thở với CLB Phố núi, trong bối cảnh Công Phượng cùng các đồng đội mới lần đầu lên chơi tại V-League.

Hy vọng sau 2 trận đầu “tập rượt” với những đối thủ không mạnh, lớp trẻ của HAGL sẽ đủ cứng cáp để đối đầu Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng.

Lịch thi đấu lượt đi và về của V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại