HAGL thắng nhờ tiến bộ hay Đà Nẵng quá kém?

Đoàn Dự |

Không thể phủ nhận HAGL đã nỗ lực làm mới bản thân trong cả tấn công lẫn phòng ngự chiều qua nhưng bản thân Đà Nẵng cũng quá kém và phải chịu thất bại.

HAGL vừa giành chiến thắng thứ 2 tại V-League 2015, sau 3 vòng đấu toàn thua. Ba điểm có được trên sân Pleiku dĩ nhiên là đáng mừng nhưng chưa thật sự nói lên điều gì.

“HAGL có tiến bộ, nhưng phải nói Đà Nẵng chơi quá kém, chất lượng cầu thủ của họ chưa đáp ứng yêu cầu. Chiến thắng là hợp lý cho HAGL nhưng có thể nói một phần nhờ Đà Nẵng chơi không tốt như các mùa trước” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Về cơ bản, trận đấu chiều qua HAGL đã đa dạng hóa tấn công và chịu khó phòng ngự hơn. Điều này thể hiện khá rõ nét. Tuy nhiên tất cả mới ở mức sơ khai, định hình và thực tế chưa hiệu quả.

“Các cầu thủ HAGL rất tiến bộ, đã chơi thứ bóng đá hiệu quả hơn, không rườm rà, đan lát quá nhiều. Họ cũng có những cú chuyền bóng bất ngờ vào trung lộ, những pha lật bóng từ biên vào.

Các tình huống đó dù chưa thành công nhưng bước đầu HAGL chơi không còn quá rườm rà và bất hợp lý như các trận trước. Các vị trí chiến thuật đã ổn hơn”, cựu cầu thủ Thể Công tiếp.

“Các cầu thủ đã tự tin hơn, tiến bộ hơn, bớt những pha bóng lắt nhắt dẫn tới đối phương có thể lấy được bóng. Lối chơi của HAGL hôm qua bình tĩnh, có kế hoạch tốt, khiến đối phương lúng túng.

Trận này Đà Nẵng dính tới 5 thẻ vàng, chứng tỏ các đàn anh chưa vượt qua được các đàn em và phạm lỗi. Nếu cứ tiếp tục co sát tại V-League như hiện tại thì HAGL sẽ chơi tốt hơn.

Có 1 điều mừng là mỗi khi bị tấn công, hàng trung vệ, tiền vệ của HAGL đã biết lùi về để tăng cường phòng ngự cho trung vệ. Đó là sự thay đổi về tư duy chiến thuật. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là phía đầu thôi.

Các trận trước mắt còn rất gian nan. Tuy nhiên nhờ chiến thắng đầu sau 3 trận thua này thì tâm lý các cầu thủ HAGL sẽ vững vàng hơn” – BLV Đình Khải cũng có cùng quan điểm với chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Thừa nhận HAGL đang chuyển mình, song 2 chuyên gia cũng phân tích đội bóng này có những điểm yếu còn khá lâu mới khắc phục được. Trên hàng công, ngoại binh Zdravko chơi mờ nhạt và làm mất tính hiệu quả của CLB phố Núi.

“Mấu chốt vấn đề là ngoại binh, vị trí trung phong không đạt yêu cầu. Nên khi không có ai đứng ở trên đón các pha bóng bổng hoặc bật tường thì HAGL bế tắc, không giải quyết được đối thủ.

Vai trò ngoại binh chơi trung phong của HAGL đang là vấn đề lớn. Nếu ngoại binh cứ đá như vậy thì xếp Văn Toàn đá với Công Phượng còn ổn hơn” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại