HAGL hứng chịu hậu quả khi liên tiếp thất bại

Đoàn Dự |

Màn trình diễn quá yếu kém của HAGL ở lượt đi V-League đã khiến CLB này vừa phải nhận một tin tức không vui.

Lượt đi V-League, các trận đấu của HAGL hầu hết đều được lựa chọn phát sóng truyền hình. Tuy nhiên với việc CLB này thua 8, hòa 3 và chỉ thắng 2, nhà đài đã phải xem xét lại.

Theo thông tin ban đầu, phía Đài truyền hình Việt Nam dự kiến sẽ rút xuống chỉ chiếu khoảng 5 trận đấu của CLB Phố Núi.

Hiện lịch phát song các trận lượt về V-League vẫn chưa “chốt”. Tuy nhiên phía nhà đài cũng nói thêm rằng sẽ tùy thuộc phong độ của thầy trò Graechen mà đưa ra quyết định.

Khi ấy, số trận đấu của HAGL được phát sóng trong giai đoạn 2 có thể còn ít hơn nữa. Vì sau SEA Games 28, CLB Phố Núi thi đấu tồi và bị đánh giá là còn… kém hơn trước.

Việc ít lên truyền hình tất nhiên có cả tác động tiêu cực lẫn tích cực tới HAGL. Về cơ bản, bầu Đức làm bóng đá vẫn vì vấn đề kinh tế.

Ít lên sóng cũng đồng nghĩa CLB HAGL không thể quảng bá tên tuổi cho tập đoàn cùng tên. Bản thân đội bóng Phố Núi cũng sẽ khó lòng thu hút được các hợp đồng tài trợ béo bở, vốn để bù lỗ lại cho khoản đầu tư đào tạo bấy lâu.

Song cái lợi là các em cầu thủ trẻ HAGL sẽ tránh được sự chú ý quá mức, để có thể chuyên tâm phát triển những bước đi chuyên nghiệp đầu tiên, đúng như mong muốn của phía BLĐ CLB Phố Núi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại