HAGL: Đừng để “ngọc thô” bị hủy hoại!

Lupo |

Những chấn thương liên tiếp đang đe dọa sự phát triển của các cầu thủ trẻ HAGL.

Trước trận đấu với Đồng Tháp, các CĐV đội bóng phố Núi nhận tin dữ: Xuân Trường tái phát chấn thương và không thể ra sân.

Đáng ngại hơn, vết đau lần này khá nặng. Dự kiến tiền vệ số 6 của HAGL sẽ phải ngồi ngoài khoảng chừng 2 tháng. Như vậy, anh sẽ bỏ lỡ các trận đấu của ĐT U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khoảng một tháng nay, Xuân Trường thường ra sân với cái cổ chân đau. Việc cố gắng thi đấu ở các trận gặp Đà Nẵng và Cần Thơ đã khiến chấn thương nặng thêm.

Xuân Trường bị chấn thương từ hơn một tháng nay

Xuân Trường bị chấn thương từ hơn một tháng nay

Đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ HAGL thi đấu trong trạng thái chưa sung sức nhất.

Ở vòng đấu thứ 2, HLV Graechen đã mạo hiểm đưa Đông Triều đá chính. Chỉ sau 17 phút, trung vệ này đã phải rời sân và đến giờ vẫn chưa thể trở lại.

Một trụ cột khác thường xuyên thi đấu với đầu gối băng bó là Tuấn Anh. Chấn thương đã đeo bám tiền vệ của HAGL suốt cả năm ngoái.

Đội bóng phố Núi từng tuyên bố Tuấn Anh hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, NHM không khỏi lo lắng mỗi khi anh va chạm quyết liệt với đối thủ.

Có nhiều cách giải thích cho các ca chấn thương. Đầu tiên là vì lối chơi quyết liệt tại V-League, mà các cầu thủ HAGL lại chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó.

Tiếp theo là do lực lượng đội bóng phố Núi khá mỏng, khiến cho các trụ cột phải cày ải liên tục. Dù là nguyên nhân gì, những chấn thương cũng cho thấy sự bất cập trong việc đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đá V-League.

Ở các nền bóng đá hàng đầu như Đức, TBN, các cầu thủ 18-20 tuổi được tiếp cận môi trường chuyên nghiệp một cách có kế hoạch.

Các cầu thủ HAGL đang phải cày ải quá nhiều

Các cầu thủ HAGL đang phải cày ải quá nhiều

Họ được sắp xếp thi đấu và nghỉ ngơi xen kẽ, tránh phải chịu sức ép quá lớn hoặc bị vắt kiệt sức dẫn đến chấn thương.

Theo tính toán, Xuân Trường chơi chừng 50 trận đấu trong một năm qua. Con số khá lớn ngay cả với cầu thủ chuyên nghiệp châu Âu.

Vì thế trong thời gian tới, HAGL cần nhanh chóng bổ sung lực lượng để giảm tải cho những cầu thủ trẻ, kèm theo đó là chữa trị dứt điểm các chấn thương. Đừng để “ngọc thô” mất đi cơ hội được tỏa sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại