HAGL: Bay làm sao với đôi cánh “tơi tả”?

Tùng Lâm |

Mùa giải này 2 cánh là điểm yếu lớn nhất của đội bóng phố Núi, nơi đó họ công không được, thủ cũng chẳng xong.

Đột phá vất vả rồi… chuyền về

Sau vài trận đấu bế tắc với lối tấn công trung lộ, HLV Graechen đã chỉ đạo các học trò chú ý hơn tới các pha đánh biên.

Dù vậy, thói quen đập nhả của các học trò khó thay đổi một sớm một chiều. Để đưa được bóng ra cánh, HAGL vẫn cần quá nhiều đường chuyền.

Mỗi lần Hoàng Thiên, Công Phượng hay Thanh Tùng nhận bóng, họ thường đã rơi vào thế bị đối phương áp sát, tranh cướp quyết liệt.

Các pha lên bóng của Hoàng Thiên không gây được nhiều đột biến

Các pha lên bóng của Hoàng Thiên không gây được nhiều đột biến

Ngay cả khi thoát qua được cầu thủ đối phương, lựa chọn cho HAGL cũng không nhiều. Đi bóng vào tiếp chẳng phải là giải pháp hay bởi hàng thủ đã giăng ra trước mắt. Phương án tạt bóng thì quá mù mịt do HAGL thiếu tiền đạo không chiến tốt.

Vậy nên trong nhiều tình huống, những cầu thủ chạy cánh của đội bóng phố Núi đành chấp nhận chuyền về. Thế trận lại tiếp tục bế tắc.

Tấn công đơn điệu như thế nên HAGL chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn/5 trận gần đây tại V-League.

Nỗi sợ từ 2 biên

Ở trận đấu với Than Quảng Ninh, hậu vệ cánh Đức Lương của HAGL liên tục bị Mạc Hồng Quân và Quang Hải “làm khổ”.

Đôi lần, anh còn để đối phương cướp bóng ngay trong chân tại sân nhà rất nguy hiểm. HLV Miura, người rất kỳ vọng vào Đức Lương, đã tỏ ra thất vọng trên khán đài.

Không chỉ Đức Lương, những người khác được giao nhiệm vụ đá hậu vệ cánh như Hồng Duy hay Văn Sơn cũng gặp khó tại V-League.

Clip HAGL 1-2 ĐTLA, trận đấu mà cả 2 bàn thua của đội bóng phố Núi đều đến từ cánh trái:

Các hậu vệ cánh của đội bóng phố Núi không thua kém về tốc độ mà chủ yếu do chọn vị trí yếu dẫn đến việc để đối thủ vượt qua dễ dàng và có khoảng trống thoải mái tạt bóng.

Thế nên bài tấn công rất đơn giản là đẩy bóng ra biên và treo bổng vào thường xuyên làm khung thành HAGL chao đảo.

Nhằm chống bóng bổng, HLV Graechen sử dụng trung vệ cao to Cosmin Goia. Nhưng cái cách mà cầu thủ này “tặng” cho Than Quảng Ninh một quả penalty quả thật khiến CĐV ngao ngán.

Trong bóng đá hiện đại, khoảng không gần 2 biên là nơi tạo nên những đột biến cho trận đấu. Nếu chẳng thể cải thiện điểm yếu của các cầu thủ chạy cánh, HAGL sẽ khó lòng bay cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại