HAGL 1-1 Cần Thơ: Thoát hiểm nhờ "tiểu Công Phượng"

Lupo |

Đội bóng phố Núi đã không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng đề ra trước trận đấu.

Với 3 điểm nhiều hơn, Cần Thơ là đội có lợi thế về tâm lý trước khi trận đấu bắt đầu. Họ nhập cuộc với ý đồ phòng ngự phản công rõ ràng.

Đội hình Cần Thơ được kéo xuống rất thấp, quyền kiểm soát bóng nhường cho HAGL. Sự chắc chắn này khiến cho đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Clip HAGL 1-1 Cần Thơ:

Công Phượng, Xuân Trường thường xuyên phải lùi về rất sâu để lấy bóng. Khi có bóng rồi, họ cũng triển khai một cách lúng túng bởi mọi khe hở đã bị bịt kín.

Đến lúc này, HAGL bắt đầu hướng bóng về phía ngoại binh Sanogo. Phương án này tỏ ra khá hữu hiệu. Chỉ trong ít phút, tiền đạo người Bờ Biển Ngà liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành Cần Thơ.

Tuy nhiên, phần lớn các tình huống dứt điểm của Sanogo đều trong trạng thái bị kèm chặt nên không đạt được độ chính xác cao.

Đầu hiệp hai, Cần Thơ bất ngờ tăng tốc. Hiệu quả đến ngay tức thì. Phút 49, Nguyễn Rodgers mở tỉ số cho đội khách.

HAGL cũng không hề kém cạnh. 3 phút sau bàn thua, họ quân bình tỉ số 1-1. Người lập công là Thanh Tùng, cầu thủ được coi như một Công Phượng thứ hai ở sân Pleiku.

Hưng phấn sau bàn thắng, đội bóng phố Núi tấn công dồn dập. Nhưng đúng vào lúc toàn đội đang chơi tốt, tiền đạo Sanogo lại gây họa.

Sanogo gây gổ và phải nhận thẻ đỏ (ảnh: Zing)
Sanogo gây gổ và phải nhận thẻ đỏ (ảnh: Zing)

Cho rằng mình bị đối phương chơi xấu, cầu thủ này nhảy vào ăn thua. Hành động không đẹp khiến Sanogo nhận thẻ đỏ rời sân.

Chỉ còn 10 người, HAGL bị Cần Thơ ép ngược lại. Đoàn quân của Graechen chỉ biết co cụm trước những đường lên bóng như vũ bão từ phía đội khách.

May mắn là họ không để thủng lưới thêm bàn nào nữa. Tỉ số cuối cùng là 1-1. HAGL vẫn đứng cuối bảng sau vòng đấu 20, bằng điểm với đội xếp trên Đồng Nai và thua về hiệu số bàn thắng bại.

Còn Cần Thơ duy trì được khoảng cách 3 điểm với vị trí "cầm đèn đỏ" và tạm thời an toàn.

BXH tạm thời V-League sau 20 vòng.
BXH tạm thời V-League sau 20 vòng.

Đội hình ra sân:

HAGL: Minh Nhựt, Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Thanh Tùng, Trần Vũ, Công Phượng, Franklin, Sanogo Moussa.

Cần Thơ: Bửu Ngọc, Thế Nhật, Tiến Thành, Duy Thanh, Akanni Sunday, Quang Huy, Văn Thắng, Văn Quân, Nguyễn Rodgers, Oseni Ganiyu, Tấn Hùng.

Cầu thủ ghi bàn:

HAGL: Thanh Tùng 52'

Cần Thơ: Nguyễn Rodgers 49'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại