Hạ Thái Lan, Nữ Việt Nam đi vào lịch sử ASIAD

Song Nhi |

Cùng thời điểm thầy trò HLV Miura gục ngã trước U23 UAE, đội Nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết một kỳ ASIAD.

Thái Lan đã lấy mất tấm HCV SEA Games 27 và cũng chính đối thủ này khiến đội tuyển Nữ Việt Nam "tan mộng" dự World Cup 2015. Trước cuộc chạm trán đối thủ đầy duyên nợ, HLV Mai Đức Chung và các học trò tuyên bố quyết phục thù đối thủ.

Mặc dù vậy, các cô gái Việt Nam đã không có được sự khởi đầu suôn sẻ. Với đội hình gồm 16/18 cầu thủ từng dự VCK giải vô địch châu Á hồi tháng 5 vừa qua ở TP.HCM, đội Nữ Thái Lan đã tỏ ra lấn lướt nhờ nền tảng thể lực sung mãn hơn.

Sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự giúp đội Nữ Việt Nam khép lại hiệp 1 với kết quả hòa không bàn thắng. Nhưng ngay khi hiệp 2 vừa trở lại được 6 phút, lưới của thủ thành Kiều Trinh đã bị rung lên và người ghi bàn cho Thái Lan là Romyen.

Nhưng gần như ngay lập tức, Nguyễn Thị Liễu đã đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 cho các cô gái Việt Nam. Trong tình huống ghi bàn này, thủ thành Boonsing của Thái Lan cũng có phần lỗi khi bắt hụt bóng dù cú sút của Nguyễn Thị Liễu không quá khó.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các học trò của HLV Mai Đức Chung gây sức ép ngược lên khung thành đối thủ. Phút 63, Nữ Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Mặc dù không thực hiện thành công quả 11m này, nhưng chỉ sau đó 1 phút Tuyết Dung đã sửa sai với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1.

Clip bàn mở tỷ số của Thái Lan

Clip Nguyễn Thị Liễu gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam

Clip Tuyết Dung sút hỏng phạt đền và ngay sau đó nâng tỷ số lên 2-1

Dưới cơn mưa của sân Goyang, các cô gái Việt Nam vẫn kiên cường trụ vững trước nỗ lực của Thái Lan để bảo toàn chiến thắng. Không những xuất sắc giành tấm vé vào bán kết ASIAD, các học trò HLV Mai Đức Chung còn trả sòng phẳng món nợ với người Thái.

Trong khi đội nam U23 dừng bước trước U23 UAE, các cô gái Việt Nam đã phần nào đó làm nguôi ngoai nỗi buồn của NHM trên dải đất hình chữ S khi đi vào lịch sử với lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết một kỳ ASIAD.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Minh Nguyệt.

Thái Lan: Boonsing, Changplook, Chinwong, Khueanpet, Intamee, Phettwiset, Srangthaisong, Sung Ngoen, Boothduang, Romyen, Thongsombut.

Bàn thắng

Nữ Việt Nam: Nguyễn Thị Liễu 53’, Tuyết Dung 63’

Nữ Thái Lan: Romyen 51’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại