Hà Nội vs HAGL: Vắng mợ thì chợ… mất đông?

Đoàn Dự |

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không còn thi đấu cho HAGL ở V-League 2016 và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả giải đấu.

Vào lúc 17h00 hôm nay, 21/2, HAGL sẽ tới làm khách trên sân CLB mới thăng hạng V-League, Hà Nội.

Nhưng không khí trước trận đấu này trên mặt báo đã kém hẳn sôi động so với mùa giải trước. Đơn giản là vì những siêu sao của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường không còn nữa.

Và dù vẫn còn đó những Đông Triều, Minh Vương, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Sơn, Hồng Duy… thì đó đều là những cái tên khó đủ sức nặng để kéo nhiều NHM tới sân.


Tân binh Hà Nội lại đang là ẩn số đáng chờ đợi hơn HAGL.

Tân binh Hà Nội lại đang là ẩn số đáng chờ đợi hơn HAGL.

Không phải HAGL mà chính tân binh Hà Nội mới đang là ẩn số được nhiều người quan tâm.

CLB này chiêu mộ 2 công thần của Hà Nội T&T là Quốc Long và Ngọc Duy, cũng như có ngoại binh chất lượng Mwesigwa Andrew và Jean Edues Maurice (từng chơi cho PSG).

Trước đó, giới chuyên gia cũng đều nhận định ở mùa giải năm nay, mục tiêu của HAGL sẽ chỉ là trụ hạng.

Mùa trước, bầu Đức từng kỳ vọng CLB con cưng vô địch và rồi họ phải vất vả trụ hạng.

Mùa này, không biết khi đặt mục tiêu trụ hạng, HAGL sẽ phải lâm vào tình cảnh bi đát thế nào nữa?

Tất nhiên, sự hy sinh của bầu Đức, khi cho bộ 3 ngôi sao sáng nhất đi “du học” là hoàn toàn xứng đáng.

Giờ đây tại sân chơi V-League, chỉ kỳ vọng những tài năng kém sáng hơn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là Minh Vương, Thanh Hậu hay Hồng Duy, Văn Toàn lột xác thì mới mong HAGL thu hút NHM trở lại.


V-League 2016 sẽ rất khó khăn cho HAGL.

V-League 2016 sẽ rất khó khăn cho HAGL.

Nếu không, e rằng sẽ phải chờ đến khi lứa cầu thủ HAGL 2, 3 mà bầu Đức hứa hẹn còn hay hơn Phượng, Anh, Trường xuất quân, hoặc khi bộ 3 này trở lại, CLB phố Núi mới có thể tạo ra những cảnh “vỡ sân” như mùa trước.

Lần này, đúng là vắng mợ thì chợ sẽ mất đông, nhưng biết đâu đấy sẽ có bất ngờ xảy ra, từ học viện HAGL Arsenal JMG?

Năm nay, HAGL là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất, 22.52.

Chiều nay, SVĐ Hàng Đẫy sẽ mở cửa tự do cho NHM vào xem thi đấu.

Trước mùa V-League 2016, HAGL tổ chức 2 giải giao hữu là Cúp Tứ hùng và Tam hùng nhưng chủ nhà đều thất bại.

HAGL 3-2 Đà Nẵng (Cúp Tứ Hùng HAGL 2016)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại