Góc Real: “Messi Na Uy”, nhận lương 80.000 euro sẽ về đâu?

Thanh Điệp |

Real đã đánh bại tới 30 đội bóng ở châu Âu để có được “thần đồng” người Na Uy Martin Odegaard. Nhưng liệu một cầu thủ mới chỉ 16 có thể làm gì được ở Bernabeu?

Martin Odegaard là ai?

Với NHM bóng đá trên thế giới, cái tên Martin Odegaard nghe thật xa lạ. Nhưng với những chuyên gia “săn đầu người” hàng đầu châu Âu thì Odegaard đích thị là một tài năng trẻ hiếm thấy.

Chỉ riêng cái biệt danh “Messi của bóng đá Na Uy” cũng đã phần nào cho thấy được tài năng xuất chúng của cầu thủ trẻ này.

Vậy, rút cuộc, Odegaard là người như thế nào? Để hiểu rõ hơn về tài năng trẻ đặc biệt này, chúng ta hãy nhìn vào những thống kê dưới đây:

- Là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở giải VĐQG Na Uy (Tippeligaen) khi mới chỉ 15 tuổi 117 ngày, được HLV Ronny Deila của Stromsgodset cho thi đấu vào ngày 13/4/2004.

- Là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở giải VĐQG Na Uy khi mới chỉ 15 tuổi 151 ngày (16/5/2014).

- Là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy khi mới chỉ 15 tuổi 253 ngày.

- Là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở vòng loại Euro khi mới chỉ 15 tuổi 300 ngày - phá vỡ kỷ lục đã từng tồn tại tới 31 năm của Sigurdur Jónsson (Iceland – năm 1983).

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Theo tiết lộ của đội bóng chủ quản, có hơn 30 đội bóng khác nhau ở châu Âu đã tìm đến để có thể sở hữu Odegaard. Trong đó, có những đại gia tên tuổi như Dortmund, Bayern Munich, Man United, Man City, Real Madrid, Barcelona, Ajax hay Liverpool.

Mỗi trận đấu của Stromsgodset, các tuyển trạch viên xuất hiện như nấm trên các khán đài. Liverpool là CLB đầu tiên mời Odegaard tới luyện tập (tháng 12/2014).

Bayern Munich là một trong những CLB theo đuổi Odegaard sớm nhất và kiên định nhất khi tiền vệ này mới 14 tuổi. Theo tuyển trạch viên Björn Andersson của Hùm xám thì Odegaard còn có tiềm năng hơn cả những Ronaldo, Iniesta hay Rooney.

Để thuyết phục được Odegaard cập bến Bernabeu, đội bóng Hoàng gia đã phải trả cho anh mức lương kỷ lục lên tới 80.000 euro/tuần. Điều chưa từng xảy ra với bất cứ tài năng trẻ nào trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tương lai nào cho “Messi” của Na Uy?

Việc Real có được tài năng trẻ người Đan Mạch đã chứng minh được sức hút khó cưỡng về thương hiệu của họ. Bởi như đã nói ở trên, ngoài Los Blancos cũng đã có rất nhiều đội bóng lớn khác theo đuổi ngôi sao mai người Na Uy.

Còn với một cầu thủ trẻ như Odegaard, việc được chào đón nồng nhiệt tại Bernabeu rõ ràng là một vinh dự to lớn. Đó là điều mà không phải siêu sao nào cũng có được!

Nhưng Odegaard có vượt qua được những áp lực kinh khủng đang chờ đón mình ở Bernabeu hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và chỉ có thời gian mới trả lời chính xác nhất.

Real là thương hiệu toàn cầu, là đội bóng mà hầu như tất cả những siêu sao hàng đầu thế giới đều muốn được thi đấu. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được những áp lực đè nặng lên vai để tỏa sáng. Đặc biệt là với những cầu thủ trẻ.

Nhiều “thần đồng” sau khi không thể “lớn” nổi tại Bernabeu đã từng khẳng định: Ở Real không có chỗ cho cầu thủ trẻ!

Chúng ta có thể liệt kê ra được rất nhiều cái tên được mệnh danh là “thần đồng” của bóng đá thế giới như Eto’o, Cambiasso, Robinho, Gago, Drenthe, Sergio Canales… và mới đây nhất là tài năng trẻ người Brazil Casemio.

Điểm chung của họ là đều đến Bernabeu với tư cách là những “thần đồng” xuất sắc, nhưng không ai có thể “lớn” nổi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở đây và phải ra đi trong cảnh “không kèn, không trống”.

Những tên tuổi hàng đầu như Eto’to hay Cambiasso cũng chỉ có thể vụt lớn sau khi “tháo chạy” khỏi Bernabeu.

Thêm một điểm mà Odegaard cần nhớ, trước khi đến với đội bóng Hoàng gia thì những tên tuổi kể trên đã chứng tỏ được năng lực ở những giải môi trường bóng đá khốc liệt hơn giải VĐQG Na Uy rất nhiều!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại