GÓC NHÌN: Rooney ra đi, người Anh sẽ mở tiệc?

Minh Chiến |

(Soha.vn) - Sự ra đi của Wayne Rooney chắc chắn là tin buồn với Man United, nhưng có thể là tin vui với tuyển Anh nói riêng và bóng đá Anh nói chung.

1. Không phải tình cờ khi Rooney tuyên bố khát khao được ra sân và cống hiến cho tuyển Anh lại trùng với thời điểm mối quan hệ giữa anh với “Quỷ Đỏ” chạm đáy. Đương kim vô địch Premier League chưa bao giờ nổi tiếng với những hi sinh lớn lao cho đội tuyển. Cựu HLV Man United là Sir Alex luôn biết cách sử dụng quyền lực của ông để gây sức ép lên FA, giảm thiểu số trận thi đấu của các học trò đồng thời can thiệp vào chuyện nhân sự của đội tuyển. Ông được coi là nguyên nhân bí mật dẫn tới việc rất nhiều cầu thủ Man United giải nghệ sớm, điển hình là Paul Scholes. Dù Ferguson đã giải nghệ, ảnh hưởng của CLB vùng Tây Bắc vẫn là rất lớn. Việc Rooney rời Man United, vì thế, sẽ đảm bảo cho Roy Hodgson cơ hội tận dụng tối đa tài năng của cầu thủ xuất sắc nhất xứ sở sương mù.


	Rooney phải ra đi để trưởng thành hơn

Rooney phải ra đi để trưởng thành hơn

Ở khía cạnh chuyên môn, việc số 10 rời Old Trafford sẽ làm giảm bớt sự thống trị của nhóm “Quỷ Đỏ” ở tuyển Anh. Từ xưa tới nay, các HLV luôn bị áp lực phải xây dựng lối chơi của tuyển Anh với nòng cốt là những ngôi sao Man United. Yêu cầu thống nhất về phong cách là lý do giải thích cho việc Cleverley và Welbeck liên tục được trọng dụng dù phong độ của họ không cao hơn quá nhiều trụ cột khác.

Rooney ra đi sẽ tạo thế cân bằng ở tuyển Anh. Không còn chuyện một ai đó được đá chính chỉ bởi người ấy đang thi đấu cho Man United. Cạnh tranh công bằng là điều kiện cốt yếu để tìm được những tế bào mạnh nhất.

2. Riêng với Rooney, ra đi là cách nhanh nhất để trưởng thành. Rời bỏ mái nhà Old Trafford, nơi anh đã gắn bó từ năm 18 tuổi, Rooney sẽ phải nếm trải cuộc sống mới với rất nhiều thách thức. Chelsea, Real, PSG hay bất kì CLB nào khác sẽ không bảo vệ Rooney. Họ chỉ quan tâm tới lợi ích mà mình có thể thu lại sau khoản đầu tư khổng lồ. Với một tiền đạo, đấy là những bàn thắng. Sẽ không còn những chuỗi trận tịt ngòi dai dẳng, không còn nhiều cơ hội ra sân để hồi phục phong độ, không còn sự ưu ái tuyệt đối như ở Manchester.


	HLV Roy Hodgson rất cần một thủ lĩnh mạnh mẽ ở World Cup

HLV Roy Hodgson rất cần một thủ lĩnh mạnh mẽ ở World Cup

Rooney sẽ phải trải nghiệm cuộc sống mà Michael Owen và David Beckham đã từng có: phải tận dụng từng cơ hội, trân trọng từng phút: đá tốt hoặc ngồi ngoài, chẳng có gì đảm bảo. Nhưng chính nhờ thế, anh sẽ trưởng thành. “Tam sư” cần một thủ lĩnh mạnh mẽ ở World Cup, họ không cần một cậu bé được bao bọc trong tổ ấm Old Trafford.

3. Với Premier League, sự ra đi của Rooney cũng mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Chúng ta hẳn chưa thể quên niềm vui của Steven Gerrard khi nghe tin Sir Alex giải nghệ. Nếu Man United tiếp tục mất Rooney, nền móng của đế chế Đỏ sẽ lung lay dữ dội. Đó là thời điểm không thể tốt hơn để kết thúc sự thống trị của “Quỷ Đỏ” và vẽ lại bản đồ quyền lực cho bóng đá Anh. London và Đông Bắc phải có tiếng nói của riêng mình. 13/21 chức vô địch Premier League là quá nhiều cho một CLB. "Napoleon thành Manchester" đã che kín bầu trời quá lâu rồi. Đã tới lúc Man United phải lùi vào cánh gà, sân khấu nước Anh cần một diễn viên mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại