Góc nhìn: Nếu ĐT Việt Nam bị loại…

Đức Phan |

…thì đó sẽ là thảm họa đối với thày trò HLV Miura. Bởi nhiều khả năng người ta sẽ giáng xuống đầu họ những lời buộc tội cũng như chỉ trích khủng khiếp nhất…

Trận bán kết lượt về với Malaysia sẽ rất khác với các trận đấu trước đó của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014. Gần như chắc chắn lần đầu tiên ở giải đấu năm nay ĐT Việt Nam sẽ được thi đấu trên một sân vận động Mỹ Đình nêm chặt khán giả.

Sở dĩ nhận định như vậy bởi trước thềm trận đấu này câu chuyện liên quan đến chiếc vé đã trở nên rất nóng. Ngay cả ông Trần Quốc Tuấn – đương kim Phó Chủ tịch VFF cũng phải lên báo than khổ vì chuyện bị nhờ vả kiếm vé xem trận bán kết lượt về.

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen vé đã xảy ra tình trạng sốt vé. Giá vé đã được đẩy lên so với giá gốc tới 5-7 lần. Tất cả những chuyện này đã không xảy ra ở vòng bảng.

Ở thời điểm ấy, lượng khán giả đến sân chỉ vào mức vừa vừa, bất chấp đã có rất nhiều lời kêu gọi người hâm mộ hãy ủng hộ đoàn quân của HLV Miura.

Tại sao cũng vẫn những con người ấy, vẫn vị HLV ấy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà thái độ của người hâm mộ lại thay đổi khác hẳn?

Hẳn lí do được nhiều người đưa ra nhất sẽ là màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam cùng vị chiến lược gia người Nhật đã thuyết phục được khán giả trở lại sân.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự bao biện cho bản chất của câu chuyện là tâm lý đám đông và việc khán giả Việt Nam dường như chỉ ủng hộ những đội bóng thành công.

Đừng chỉ yêu ĐT Việt Nam khi thành công

Đừng chỉ yêu ĐT Việt Nam khi thành công

Hãy là CĐV chứ đừng là người xem!

Trên thực tế, cho đến trước khi Văn Quyết và các đồng đội xuất sắc đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên sân khách thì vé trận lượt về vẫn chưa sốt đến thế.

Câu chuyện chỉ đến sân khi đội nhà có thành tích tốt không chỉ diễn ra ở ĐTQG, mà còn diễn ra ở cấp CLB. Ví dụ như sân Lạch Tray từng có thời điểm là chảo lửa cuồng nhiệt nhất cả nước.

Nhưng khi Hải Phòng thi đấu sa sút thì cũng lập tức rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh. Tương tự như thế, Thanh Hóa lúc mới lên hạng cũng có một lượng CĐV rất hùng hậu.

Tuy nhiên cùng với sự đi xuống về thành tích của đội bóng, hiện tượng này cũng biến mất và mới chỉ trở lại ở mùa bóng vừa rồi, khi Thanh Hóa chơi khởi sắc.

Sự cổ vũ theo phong trào, theo thành tích của người hâm mộ Việt Nam thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của “cầu thủ thứ 12”.

Ở những giải đấu phát triển như Premier League hay Bundesliga thì ngay cả sân đấu của những đội bóng nhỏ, luôn phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng cũng vẫn đầy ắp khán giả.

Tất nhiên, ai cũng mong muốn đội bóng của mình thành công. Nhưng bóng đá là một cuộc chơi khắc nghiệt và kết quả luôn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kể cả là vận may.

Vì thế, chẳng có bất kì đội bóng nào chỉ có thành công, mà không bao giờ thất bại. Và việc ở bên những cầu thủ ở thời điểm họ gục ngã đôi khi còn quan trọng hơn lúc họ chiến thắng.

Cố HLV huyền thoại của Liverpool, ông Bill Shankly từng có 1 câu nói bất hủ: “Nếu bạn không thể cổ vũ chúng tôi khi chúng tôi thua hoặc hòa, đừng cổ vũ chúng tôi khi chúng tôi giành chiến thắng”.

Chính HLV Miura đã phát biểu trong cuộc họp báo trước trận lượt về là ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ thất bại. Đó rõ ràng là một nhận định rất thực tế của ông thầy người Nhật.

Nhưng hi vọng rằng điều đen đủi ấy sẽ không xảy ra ở trận đấu này. Bằng không rất có thể những lời chê trách, thậm chí là nghi ngờ các cầu thủ không trong sạch sẽ lại ngay lập tức xuất hiện.

Công Vinh, Văn Quyết cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam đã phải rất nỗ lực để có ngày hôm nay

Công Vinh, Văn Quyết cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam đã phải rất nỗ lực để có ngày hôm nay

Bất chấp sự thật là những Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh, những tuyển thủ được HLV Miura triệu tập lên tuyển hoàn toàn không dính dáng gì đến những việc làm nhơ bẩn của những người đồng nghiệp khác tại V-League.

Và họ thực sự đã vắt kiệt sức lực, chiến đấu hết mình để bảo vệ màu cờ sắc áo của tổ quốc. Với những gì đã thể hiện, bất kể kết quả trận đấu tối nay thế nào, đội bóng của HLV Miura cũng đã xứng đáng là những người hùng, xứng đáng được tôn vinh.

Nhưng trong một môi trường bóng đá chẳng giống ai như Việt Nam thì mong rằng những chàng trai áo đỏ quả cảm sẽ vững vàng đi được đến tận cùng khám phá, để không bị rơi vào tấn bi kịch và nỗi bất công thế kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại