Góc nhìn: Bị loại khỏi Champions League là tốt cho Arsenal

Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Khi chưa đủ khả năng để nghĩ tới chức vô địch CL thì việc sớm bị loại có thể xem là cơ hội cho các cầu thủ Arsenal tập trung cho các đấu trường còn lại ở giải quốc nội.

1. Tất cả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi Arsenal đã bị đương kim vô địch Bayern Munich “đá văng” khỏi Champions League ngay từ vòng knock - out. Cho dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng đội bóng thành London cũng chỉ có thể kiếm được một trận hòa may mắn trên đất Đức và qua đó chịu thất bại chung cuộc 1-3.

Những con số thống kê cho thấy các Pháo thủ tỏ ra quá lép vế trước đối thủ. Arsenal chỉ có 33% thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm ít hơn (7 so với 14), và nếu không có phong độ xuất sắc của thủ thành Fabianski với 5 pha cứu thua xuất thần thì họ đã phải chấp nhận thất bại thay vì một trận hòa. Đó là chưa kể bàn thắng đầy may mắn của Lukas Podolski (phạm lỗi với Philipp Lahm trước khi ghi bàn).

Việc sớm bị loại khỏi đấu trường danh giá như Champions League sẽ chẳng khiến đội bóng nào cảm thấy bằng lòng. Nhưng có lẽ HLV Wenger và các học trò của ông cũng chỉ biết “lực bất tòng tâm”. Nhất là trong bối cảnh đối thủ tỏ ra quá vượt trội cả sức mạnh lẫn bản lĩnh, kinh nghiệm.

Arsenal bị loại khỏi Champions League trước một Bayern quá vượt trội

2. Sẽ có không ít người hâm mộ của Arsenal cảm thấy “chạnh lòng” cho đội bóng con cưng của mình. Nếu như Oezil không đá hỏng quả penalty, nếu như trọng tài không quá “nặng tay” khi tước quyền thi đấu của thủ thành Szczesny ở trận lượt đi thì có thể mọi chuyện đã khác. Arsenal có thể sẽ không phải hành quân tới nước Đức trong tâm trạng của những người “đã bị loại”! Nhưng, như người phương Tây vẫn thường nói “chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai”!

Dù là “đại gia” của Premier League và là khách quen của đấu trường Champions League. Nhưng trong suốt những năm qua họ chưa bao giờ được xem là một ứng cử viên vô địch đúng nghĩa của giải đấu danh giá này. Ngay cả khi Arsenal “làm mưa làm gió” tại Premier League với chuỗi 49 trận bất bại thì The Gunners vẫn chưa sánh được với những Real, Barca, Milan, Man United, Bayern...Thành tích tốt nhất của Arsenal tại đấu trường châu lục chỉ là lọt vào chung kết Champions League năm 2006 trước khi gục ngã bởi Barca. Thậm chí trong những năm gần đây, bước qua được vòng đấu bảng cũng được xem là thành công của Pháo thủ. Nên nhớ, lần cuối cùng Arsenal được góp mặt ở vòng tứ kết Champions League đã cách đây tận 4 năm trước.

3. Ở Premier League hiện tại, Arsenal hiện đang kém Chelsea 7 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận. Dù gặp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt của các đối thủ nhưng có thể thấy cơ hội giành chức vô địch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt đối với họ.

Trong khi ở FA Cup, với việc đã lọt vào đến bán kết, trong khi các đội bóng mạnh đều bị loại hết thì cơ hội vô địch đang trở nên cực kỳ rộng mở trước mắt đội bóng thành London.

Arsenal đứng trước cơ hội lớn vô địch FA Cup lần thú 5

Arsenal đứng trước cơ hội lớn vô địch FA Cup lần thứ 5

Vào thời điểm hiện tại, các cầu thủ Arsenal đang đi tới tận cùng của cơn khát danh hiệu. Quãng thời gian trắng tay kéo dài đã trở thành thứ áp lực kinh khủng đè nặng lên vai, ám ảnh thường nhật trong tâm trí HLV Wenger cùng các học trò của ông. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Pháo thủ luôn thất bại trong những thời khắc quyết định. Giờ đây, không gì khác ngoài một chiếc cúp cụ thể mới giúp Arsenal trút bỏ được gánh nặng tâm lý đó để hướng tới những thành công trong tương lai.

Mới đây, HLV Wenger đã không khai tuyên bố : "Chúng tôi đã may mắn khi 4 lần vô địch FA Cup. Đáng tiếc là chúng tôi đã không giành lại được nó trong một khoảng thời gian dài. Bởi vậy, tôi sẽ tập trung hơn để giành danh hiệu ấy ở mùa giải năm nay. Tôi muốn CLB giành lại FA Cup".

Rõ ràng, vào thời điểm hiện tại, trong bối cảnh chưa đủ khả năng để nghĩ tới chức vô địch Champions League thì việc sớm bị loại có thể xem là cơ hội để các cầu thủ Arsenal tập trung cho các đấu trường còn lại ở giải quốc nội. Đó mới chính là tín hiệu lạc quan nhất cho các Pháo thủ vào lúc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại