Góc khuất Messi: Tai họa lại đổ xuống đầu

Đăng Khôi |

Dù tìm mọi cách “chạy chọt”, Messi vẫn sẽ phải ra trước vành móng ngựa.

Suốt gần 1 năm qua, Messi lao đao vì bị cáo buộc trốn thuế đến 3.4 triệu bảng trong khoảng từ năm 2007-2009. M10 cùng cha đã làm mọi cách để dìm vụ việc xuống. Thậm chí Messi cũng đã đưa ra lời kêu gọi và khẳng định anh vô tội. Song thuế vụ TBN không nghĩ như vậy và các thẩm phán cũng thế. Cơ quan pháp luật xứ Bò tót đã đề nghị Messi đến trước vành móng ngựa, để tham gia buổi xét xử cáo buộc trốn thuế của anh.

CHẤN ĐỘNG: Nhân viên ngân hàng tự tử vì giúp Messi trốn thuế CHẤN ĐỘNG: Nhân viên ngân hàng tự tử vì giúp Messi trốn thuế

(Soha.vn) - Liên quan đến nghi án trốn thuế của Lionel Messi, các nhà chức trách vừa tiết lộ một thông tin gây chấn động thế giới.

Theo thuế vụ TBN, Messi đã chuyển nhiều tiền bản quyền sang các công ty ở Anh, Thụy Sĩ và Uruguay. Nhờ thế anh chàng tiết kiệm được rất nhiều khoản đáng lẽ phải nộp cho nhà nước xứ Bò tót. Trong những năm gần đây, Messi cũng thường xuyên thanh toán tiền thuế chậm khiến thuế vụ TBN không hài lòng.

Trong nỗ lực né tránh vụ kiện, Messi thậm chí đã đổ lỗi cho cha mình. Anh chàng khẳng định đã trao mọi quyền quản lý tài chính cho cha ruột. Vì thế nếu có trốn thuế, Messi cũng cho rằng điều đó không liên quan tới bản thân.

Messi tập luyện với Barca ngày hôm qua

Messi tập luyện với Barca ngày hôm qua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại