Giành vé tới Qatar, U23 Việt Nam được thưởng bao nhiêu?

Tùng Lâm |

Cách đây gần 1 tuần, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh đã nhấn mạnh, VFF sẽ tùy vào thành tích của U23 Việt Nam mà đưa ra mức thưởng. Giờ thì đội đã hoàn thành chỉ tiêu và có lẽ các quan chức cần đưa ra phần thưởng động viên các cầu thủ.

Những năm trước đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thường công bố mức treo thưởng cho các đội tuyển Việt Nam trước khi họ tham dự các giải đấu tầm quốc tế. Ngoài ra, VFF còn có những mức thưởng nóng để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra tại vòng loại U23 châu Á. Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, VFF không treo thưởng cụ thể trước giải đấu, mà sẽ căn cứ vào thành tích rồi mới tính tới chuyện thưởng cho toàn đội.

“Treo thưởng sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực thi đấu, nhưng đôi khi lại trở thành áp lực lớn. VFF quyết định không treo thưởng cho thầy trò HLV Miura tại vòng loại U23 châu Á 2016 lần này.

Nhưng chắc chắn các cầu thủ sẽ được thưởng xứng đáng và kịp thời nếu thi đấu đạt thành tích cao”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trao đổi trước khi bảng I khởi tranh.

U23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, đó là xếp thứ 2 bảng I vòng loại U23 châu Á, đồng thời giành vé tham dự VCK U23 châu Á ở Qatar vào đầu năm 2016 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Người hâm mộ hân hoan với thành tích của đội nhà vì đây là lần đầu tiên, một đội tuyển U23 của chúng ta giành vé tham dự VCK U23 châu Á. VFF cũng mở mày mở mặt. Từ Asiad 2014 cho tới VCK U23 châu Á, bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Giờ thay vì những lời chỉ trích, VFF đã bắt đầu nhận được những lời khen.

Dự kiến vào chiều nay, đội U23 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và sau đó giải tán, ai về nhà lấy. Các cầu thủ ở phía Bắc sẽ tiếp tục lên máy bay và bay ra Nội Bài, Hà Nội. Vào ngày 5.5, cả đội sẽ tập trung lại để chuẩn bị cho SEA Games 28.

Trong khoảng 1 tháng tới, các cầu thủ sẽ gắng sức chơi tốt ở CLB của mình, đồng thời chờ những tín hiệu “thưởng” nóng từ VFF.

Còn nhớ tại giải vô địch Đông Nam Á mở rộng 2014, với việc vượt qua vòng bảng và sau đó chơi ngang ngửa tại chung kết với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bầu Đức đã yêu cầu các cầu thủ HAGL nằm trong đội U19 Việt Nam không được nhận thưởng.

VFF sau đó đành lập ra các sổ tiết kiệm nhỏ và gửi về cho gia đình toàn bộ các tuyển thủ, như một lời cảm ơn gửi tới họ vì đã cho cái tham gia đội tuyển.

Lần này, với việc U23 Việt Nam lập chiến tích giành vé tới Qatar, VFF có lẽ số tiền thưởng sẽ không ít hơn con số 1 tỷ đồng kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại