Gay thật rồi, Phượng ơi!

Đoàn Dự |

Công Phượng lúc này có thể đang rất vui, vì HAGL đã có 1 điểm cần thiết để trụ hạng trước ĐTLA. Nhưng cánh cửa cho ngôi sao Phố Núi lên ĐTQG thì hẹp đi đáng kể sau trận vừa rồi.

Trước trận đấu với Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018 cách đây ít ngày, HLV Miura đã gây nhiều tranh cãi khi không triệu tập Công Phượng.

Tại trận đấu đó, hàng tiền vệ của Miura cũng hoạt động không tốt, đặc biệt ở khâu kiến thiết các cơ hội. HLV Nguyễn Thành Vinh sau này đã cho rằng ông thầy Nhật nên sử dụng thêm tiền vệ sáng tạo, như Công Phượng, Tuấn Anh.

Vấn đề là nếu nhìn vào trận đấu chiều nay, rõ ràng Công Phượng đang không có phong độ tốt. Như vậy, chẳng có gì đảm bảo tài năng xứ Nghệ sẽ tỏ ra hiệu quả nếu được Miura trọng dụng, trước 2 địch thủ rất mạnh là Iraq và Thái Lan.

HLV người Nhật Bản vốn đang có định kiến về phong độ của Công Phượng, lý do khiến ông vừa rồi không triệu tập cầu thủ này. Khi Phượng không có dấu hiệu khởi sắc, tất nhiên ông cũng chẳng có cơ sở nào để cân nhắc việc triệu tập.

Hai trận đại chiến ở Mỹ Đình đã tới rất gần. Công Phượng chỉ còn 1 cuộc chiến trước Khánh Hòa để thể hiện bản thân. Hy vọng rằng chân sút này có thể tỏa sáng, để Miura có lý do cho anh tham gia sân chơi lớn nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại