Gareth Bale cũng xứng đáng ngồi dự bị

Song Nhi |

HLV Ancelotti vừa thừa nhận, Gareth Bale đang là vị trí yếu nhất của Real Madrid tính cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải này.

Trong cuộc thăm dò mới nhất trên tờ Marca, 59,2% độc giả được hỏi đều cho rằng Gareth Bale cũng xứng đáng phải ngồi ghế dự bị, một thống kê bất ngờ với một ngôi sao tưởng như không thể động đến ở Bernabeu.

Song chính HLV Ancelotti cũng đồng tình với điều này, bằng chứng là nhà cầm quân người Italia thừa nhận, chỉ có một chi tiết duy nhất ông cần chỉnh sửa đó là vị trí của Bale. Điều cần chỉnh sửa theo Carletto, chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự của siêu sao xứ Wales.

Chia tay Old Trafford, hầu hết “hàng thải” Man United hồi sinh Chia tay Old Trafford, hầu hết “hàng thải” Man United hồi sinh

Cuộc cách mạng nhân sự của HLV Van Gaal khiến nhiều ngôi sao phải rời Old Trafford? Vậy số phận của họ thế nào?

Sau 6 vòng La Liga, Real Madrid đang sở hữu hàng công mạnh nhất với 20 bàn. Nhưng ở phía sau, hàng thủ của Los Blancos đã để thua tới 9 bàn, lý do khiến đội bóng Hoàng gia bị đẩy xuống thứ 6 trong BXH. Điều đáng nói, chỉ có 6 đội bóng để thủng lưới nhiều hơn Real Madrid tính đến hiện tại, một con số đáng báo động.

Còn nhớ trong thất bại 1-2 trước Atletico cuối tuần trước, thủ thành Iker Casillas đã hơn 3 lần phải khản cổ kêu gọi Bale lui về hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Không ai phủ nhận khả năng tấn công siêu việt của Bale, nhưng cựu cầu thủ Tottenham có vẻ như đánh mất hoàn toàn kỹ năng hỗ trợ hàng thủ.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề hàng thủ của Real Madrid bị đem ra mổ xẻ. Hẳn nhiều NHM vẫn còn nhớ, Xabi Alonso – trước khi sang Bayern – từng công khai chỉ trích hệ thống 4-3-3 không hợp thời của Ancelotti.

Bale cần phải chú trọng đến nhiệm vụ phòng ngự, thay vì chỉ biết mỗi tấn công
Bale cần phải chú trọng đến nhiệm vụ phòng ngự, thay vì chỉ biết mỗi tấn công

Theo Alonso, nếu chơi 4-3-3, có thời điểm đội hình của Los Blancos sẽ bị chia cắt thành sơ đồ 7-3, nên đội bóng sẽ rất dễ bị tổn thương nếu không nhận được sự hỗ trợ của 3 cầu thủ tấn công. Alonso lấy ví dụ Barca và Bayern, những đội bóng mà tất cả cầu thủ đều phải tham gia tấn công và phòng ngự.

Nếu cứ tiếp tục để những cầu thủ ở phía trên chơi tự do, mục tiêu chinh phục La Liga và bảo vệ ngai vàng châu Âu của Real Madrid sẽ gặp vô vàn thách thức. Như chính Ancelotti thừa nhận, ông cần phải khơi dậy lại bản năng phòng ngự của Bale, vị trí mà siêu sao người xứ Wales đảm trách khi khởi nghiệp.

Bằng không, ông cần để Bale ngồi dự bị đồng thuận với ý kiến của các Madridista, như một lời cảnh báo với cầu thủ chạy cánh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại