Franck Ribery: Anh có công, trời không phụ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Từ một cậu bé có khuôn mặt dị hợm rồi trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, đó là con đường đầy chông gai mà Ribery phải đi qua.

Từ thủa tấm bé, Franck Ribery đã gặp phải một tai nạn khiến cho khuôn mặt của cậu bé 2 tuổi phải mang một vết sẹo dài. Đá bóng là niềm vui duy nhất đối với cậu bé sinh ra ở thành phố Boulogne-sur-Mer (Pháp) và công trường xây dựng chính là nơi vun đắp tuổi thơ.

Thương thay cho Ribery, với dáng vẻ khác người, con đường thăng tiến của chàng trai người Pháp cũng gặp khá nhiều trắc trở khi anh liên tiếp bị đá qua đá lại chơi cho 4 đội bóng ở quê nhà Boulogne, Ales, Stade Brestois và Metz. Đã có những lúc Ribery vô cùng tuyệt vọng và muốn từ bỏ bóng đá khi không được coi trọng tại Pháp.

Để rồi anh may mắn lọt vào mắt xanh của Galatasaray và được chuyển sang chơi bóng tại TNK với bản hợp đồng trị giá 2 triệu euro (2005). Cũng chính tại Istanbul, chàng mặt thẹo đã có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào năm 2005. Tuy nhiên, chính những lục đục trong việc lương thưởng lại một lần nữa đẩy anh về nước Pháp, về với Marseille.

Nhưng lúc này, dáng dấp của Ribery đã khác. Anh đã dần gây dựng được tên tuổi ở châu Âu và thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời về kỹ thuật, tốc độ, khả năng đi bóng hơn người. Cũng từ đấy, Ribery đã nhận được vinh dự góp mặt cùng ĐT Pháp tham dự World Cup 2006.

Ribery góp mặt đủ 7 trận đấu của ĐT Pháp trong đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên nước Đức, mang lại hương sắc mới lạ cho những chú Gà trống. Chỉ tiếc rằng, loạt luân lưu nghiệt ngã đã không thể mang đến cho anh kỉ niệm đẹp như ý. Nhưng đổi lại, kể từ đó Ribery cũng được mang trên mình cái danh “báu vật của nước Pháp” do chính Zidane trao tặng. Và lúc này, cái tên Ribery đã trở nên phổ cập trên khắp châu Âu.

 

Một năm sau, bước ngoặt lớn về sự nghiệp quần đùi áo số của Ribery đã xảy ra khi anh chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich với bản hợp đồng kỷ lục lên tới 25 triệu euro. Tại đây, tài năng của chàng mặt thẹo đã có đất dụng võ. Kể từ đó đến nay, Ribery đã có được 254 lần ra sân cho Hùm xám và ghi được 89 bàn, giúp đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức có được 3 danh hiệu vô địch Bundesliga.

Và trong năm nay, Ribery đã thực sự bước lên đỉnh cao của châu Âu khi giành được cú ăn ba huyền thoại (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League). Ở phương diện cá nhân, Ribery cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua. Với những gì chàng tiền vệ 30 tuổi đã cống hiến cho Bayern cũng như bóng đá thế giới, anh hiện được coi là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013.

Vinh quang tuy đến hơi muộn màng đối với một nghệ sĩ sân cỏ tài hòa như Ribery nhưng rõ ràng “ông trời không lấy của ai tất cả” và chẳng bao giờ phụ người có công. Nếu năm nay Ribery có đoạt được danh hiệu nhất đối với một cầu thủ thì đó cũng là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chàng tiền vệ người Pháp trong suốt bao năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại