FIFA lại bị "tố" gian lận trong cuộc bầu chọn HLV của năm

Thành Đạt |

Với tư cách thủ quân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Turan đã bầu cho HLV Simeone ở vị trí số 1, nhưng sau khi kết quả cuối cùng được FIFA công bố, lá phiếu của anh đã có sự thay đổi.

Bên cạnh danh hiệu Quả bóng vàng FIFA thì danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới mộ điệu.

Với chiến tích vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức, HLV Joachim Low đã vượt qua Carlo Ancelotti (Real Madrid) và Diego Simeone (Atletico Madrid) để trở thành chiến lược gia xuất sắc nhất trong năm 2014.

FIFA lại bị tố gian lận trong cuộc bầu chọn HLV của năm 1
J.Low xứng đáng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm

Tuy nhiên, ngay sau khi đêm gala QBV FIFA 2014 kết thúc, đã có những thông tin trái chiều xung quanh tính xác thức của các phiếu bầu chọn cho hạng mục dành cho HLV xuất sắc nhất năm.

Cụ thể, với tư cách thủ quân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Turan đã bầu cho HLV Simeone ở vị trí số 1, nhưng sau khi kết quả cuối cùng được FIFA công bố, lá phiếu của anh đã có sự thay đổi.

FIFA lại bị "tố" gian lận trong cuộc bầu chọn HLV của năm 2

Turan bức xúc tố cáo lá phiếu bầu danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của anh đã bị thay đổi

"Về danh hiệu Quả bóng vàng và HLV của năm, tôi có rất nhiều câu hỏi cần được giảp đáp. Tôi đã chọn Simeone cho vị trí HLV xuất sắc nhất, và Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất, chính xác là như vậy.

Đối với tôi, Simeone là HLV xuất sắc nhất và tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu ông ấy giành được danh hiệu đó", Turan chia sẻ trên trang Twitter chính thức.

"Tôi muốn báo giới và tất cả mọi người trên toàn thế giới được biết điều này. Chính vì thế, tôi đã lên tiếng để không gây hiểu lầm cho bất kỳ ai".

FIFA lại bị tố gian lận trong cuộc bầu chọn HLV của năm 3
FIFA lại bị "tố" gian lận trong cuộc bầu chọn HLV của năm 4

Có một năm thành công với Atletico Madrid nhưng Simeone không thể trở thành kẻ chiến thắng

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện một vụ lùm xùm phiếu bầu chọn cho các danh hiệu tổng kết năm của FIFA. Năm ngoái, HLV của Fiji, Juan Carlos Buzzetti từng kêu ca về việc lá phiếu của ông đã bị thay đổi theo hướng có lợi cho Ronaldo.

Cụ thể, Juan Carlos Buzzetti đã bỏ phiếu theo thứ tự Ronaldo, Messi và Ribery nhưng chẳng biết làm sao lại xuất hiện cái tên Robert Lewandowski thay vào chỗ tiền đạo người Argentina.

Trong khi đó, HLV của đội tuyển Kuwait, Jorvan Vieira, cho biết ông bầu cho Messi, Ibrahimovic và Ronaldo, nhưng trên danh sách của FIFA lại có tên Neymar, thay vào chỗ Ibrahimovic.

Tương tự như vậy, HLV của ĐTQG Dominique, Domingo Hernando, cho biết ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái tên Leo Messi không xuất hiện trong lá phiếu của ông do FIFA công bố, trong khi ông xếp Messi đứng thứ hai, sau Cristiano, và Ribery đứng thứ ba.

Tuy nhiên, theo sự công bố của FIFA, lá phiếu của ông bị đổi thành Ribery, Cristiano và Falcao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại