Đừng nói Ibra ích kỉ!

Theo TTVH |

Nét mới nhất trong lối chơi của Zlatan Ibrahimovic chính là việc anh đã biết chuyền bóng nhiều hơn, kiến tạo nhiều hơn, chơi bóng đồng đội hơn.

Sự thay đổi mang tính tích cực của chân sút Thụy Điển đang giúp PSG tiến bước mạnh mẽ dưới triều đại của Carlo Ancelotti.

Phá kỉ lục bản thân

Nói về Ibra, người ta quen gọi anh là "Vua chinh phục". Ibra đi đến đâu, là vô địch ở đó. Từ Ajax (Hà Lan), Juventus, Inter, Milan (Italia) cho tới Barca (Tây Ban Nha), chàng trai cao 1m95 đều bỏ túi cho mình ít nhất một danh hiệu vô địch quốc gia.

Nói đến Ibra cũng là nói đến một trung phong đẳng cấp, một mẫu tiền đạo có hiệu suất ghi bàn ổn định nhất với trung bình 20 bàn/mùa giải. Đến khi khoác áo Milan, Ibra thậm chí còn đạt đến con số 35 bàn trên mọi đấu trường, đó cũng là cột mốc cao nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Thụy Điển.

Thời còn khoác áo Barca (2009-2010), dù không thể hòa nhập vào lối chơi chung của cả đội, nhưng Ibra vẫn có tới 21 bàn ngay trong mùa đầu tiên. Đến Milan, Ibra ngay lập tức chứng minh bản năng săn bàn cự phách.

Ibra là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất ở Champions League

Mùa đầu tiên là 21 bàn trong khi mùa thứ 2 là 35 bàn. Sự ổn định của Ibra khiến PSG thèm muốn và họ đã làm tất cả để có anh trong mùa Hè năm ngoái. Ở tuổi 31, Ibra vẫn cho thấy anh không có dấu hiệu của sự sa sút khi đang là chân sút hay nhất của đội bóng nước Pháp.

Tính đến thời điểm này, Ibra đã có 31 bàn thắng trên mọi đấu trường với 26 bàn ở Ligue 1, 2 ở Cúp Pháp và 3 ở Champions League. Điều này cũng đồng nghĩa chỉ cần 4 bàn thắng nữa, Ibra sẽ cân bằng kỉ lục của chính anh hồi còn khoác áo Milan.

Đây không phải là một nhiệm vụ quá khó bởi trước mắt Ibra vẫn còn tới 7 trận đấu ở Ligue 1 và ít nhất một trận đấu ở Champions League nữa. Điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn bởi Ibra cũng đang đứng trước cơ hội sở hữu thêm một danh hiệu nữa bởi chức vô địch nước Pháp đã ở rất gần với PSG.

Có một Ibra hoàn toàn khác

Trong vai trò của một trung phong thực thụ, đội bóng phải "phục vụ" anh bằng cách cung cấp mọi đường bóng tới vị trí của tiền đạo người Thụy Điển. Nhưng đang có một sự thay đổi đặc biệt trong lối chơi của Ibra ở mùa giải năm nay, đặc biệt là tại sân chơi Champions League. Không phải Messi, không phải Iniesta hay Oezil, chính tiền đạo người Thụy Điển mới đang là cầu thủ làm bóng tốt nhất ở giải đấu này.

Sau 8 trận ra sân, Ibra đã có 6 lần kiến tạo thành công, nhiều hơn bất cứ ngòi nổ nào. Còn nhớ, trong trận đấu với Dinamo Zagreb mà PSG thắng 4-0, Ibra không ghi bàn nhưng đã đóng góp cả 4 đường chuyền quyết định. Trận lượt đi với Barca tại sân Công viên các Hoàng tử, cũng chính Ibra là người đã có pha đánh đầu làm tường để Matuidi ghi bàn gỡ hòa.

Sự thay đổi trong lối chơi của Ibra mang lại những tín hiệu tích cực cho PSG. Giờ đây, thay vì chỉ tập trung nhồi bóng cho tiền đạo người Thụy Điển, đội bóng nước Pháp có thể triển khai tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Với Lavezzi, Pastore và Menez, PSG đã thể hiện sự đa dạng hơn về mặt lối chơi.

Lúc đá ngắn, lúc chơi dài, lúc tấn công biên, PSG cho thấy họ có thể tiếp cận khung thành đối phương bằng rất nhiều các miếng đánh mà ở đó, Ibra không đơn thuần chỉ là một trung phong cắm. Anh có thể lùi sâu, chơi dạt biên và tích hợp vào mọi đường lên bóng của đội bóng thành Paris.

Đêm nay, ở Camp Nou, có thể Ibra không ghi bàn nhưng hãy Barca cần phải dè chừng những đường chuyền mang tính quyết định của anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại