Đừng gọi là “U19 Công Phượng”!

Đoàn Dự |

Một cách vô tình, Công Phượng đang trở thành cái bóng phủ lên toàn bộ U19 Việt Nam hay U19 HAGL. Nhưng điều đó là không đúng và tuyệt đối không nên!

Trả lời phỏng vấn sau trận Chung kết U21 Báo Thanh niên 2014, HLV Graechen nhiều lần khẳng định, U19 HAGL không phải đội bóng một người, đội bóng chỉ biết phụ thuộc vào Công Phượng. Lời nói của ông HLV người Pháp ngẫm ra có rất nhiều ý nghĩa.

Ở giải U21 Báo Thanh niên 2014, U19 HAGL còn "trình làng" một Hồng Duy "mới toanh". Nói là mới vì khi thi đấu ở đội bóng phố Núi, Hồng Duy được đẩy lên chơi cao hơn, tập trung hơn vào nhiệm vụ tấn công. Khi đó, cầu thủ này đã lập tức tỏa sáng và cho thấy sự lợi hại của mình, không còn là điểm yếu như khi thi đấu cho U19 Việt Nam.

1. U19 HAGL hay U19 Việt Nam (gọi chung là U19) chắc chắn không phải đội bóng một người, chỉ biết dựa vào Công Phượng. Những ai theo dõi 2 đội bóng này thi đấu thường xuyên sẽ dễ dàng nhận thấy ở các tập thể đó, còn rất nhiều cầu thủ nổi trội.

Có thể điểm tên trung vệ Đông Triều, thủ lĩnh của hàng phòng ngự U19 với khả năng cản phá tay đôi, phán đoán tình huống, chỉ đạo hàng phòng ngự hay không chiến rất tốt. Những khoảng thời gian Đông Triều chấn thương, U19 đều thi đấu sa sút hẳn ở hàng phòng ngự, tỏ ra mong manh thấy rõ mỗi khi mất bóng.

Ở khu vực trung tuyến, U19 còn có những cái tên xuất chúng như Tuấn Anh, Xuân Trường. Bộ đôi này đều có khả năng cầm bóng tốt, chuyền gần, chuyền xa chuẩn xác. Đặc biệt là Tuấn Anh mạnh ở cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công, có thể coi như bộ óc của U19.

U19 Việt Nam hay nói riêng là U19 HAGL còn có rất nhiều ngôi sao chứ không chỉ phụ thuộc vào mình Công Phượng

U19 Việt Nam hay nói riêng là U19 HAGL còn có rất nhiều ngôi sao chứ không chỉ phụ thuộc vào mình Công Phượng

U21 Việt Nam nhận thêm 100 triệu tiền thưởng U21 Việt Nam nhận thêm 100 triệu tiền thưởng

Xuất sắc đánh bại U21 Malaysia trong trận tranh hạng Ba, thầy trò HLV Phan Công Thìn đã được nhận thêm số tiền thưởng xấp xỉ 5.000 USD.

Trong trận Chung kết gặp U21 Thái Lan, Công Phượng có thể đã lập cú đúp. Nhưng nếu nhắc đến khả năng ghi bàn của U19, NHM không thể bỏ qua Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài hay Thanh Tùng. Đó đều là những cầu thủ có thể thay đổi thế trận bằng một pha xử lý tinh tế, làm tung lưới đối phương và nổ tung các khán đài.

Tất nhiên trong những cái tên ấy, không ai nổi bật bằng Công Phượng. Nhưng nếu như vắng tiền đạo/tiền vệ người Nghệ An, U19 yếu đi 4, thì vắng một trong các cái tên trên, toàn đội cũng sút giảm sức mạnh đi vài phần.

2. Bóng đá vốn là môn thể thao tập thể nên việc quá đề cao Công Phượng thực tế mang đến rất nhiều cái hại. Nó không chỉ khiến bản thân cầu thủ này dễ nảy sinh tâm lý tự mãn mà còn làm giảm sút tinh thần, sự tự tin của các đồng đội xung quanh.

Vẫn biết U19 HAGL nói riêng được đào tạo về mặt tâm lý rất tốt. Và sự yêu ghét của NHM cũng rất khó điều hướng. Nhưng nếu thực sự dành tình cảm và mong muốn những điều tốt đẹp cho lớp trẻ của nước nhà, cần phải biết yêu một cách hợp lý hơn. Hãy cứ để Công Phượng là một phần không thể thiếu của U19, chứ đừng biến cầu thủ này thành tâm điểm của tập thể đang rất đoàn kết!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại