ĐT Việt Nam 2-1 Ulsan: Mạc Hồng Quân đã lên tiếng

Bài: Hương Trà, Ảnh: Lạc Trung |

(Soha.vn) - Cầu thủ người Việt kiều Mạc Hồng Quân cuối cùng cũng đã có bàn thắng cho riêng mình sau 3 trận thi đấu cho ĐT QG.

Ở trận giao hữu cuối cùng của ĐT Việt Nam vừa kết thúc cách đây không lâu, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò đã có chiến thắng 2-1 xứng đáng trước đội bóng đến từ Hàn Quốc, Ulsan Huyndai Mipo. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của HLV Hoàng Văn Phúc sau khi ông đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền ĐT VN.

So với trận thắng trên sân Hàng Đẫy trước HN T&T cách đây 2 ngày, ông Phúc đã có chút sự điều chỉnh trên hàng công khi để Mặc Hồng Quân ngồi dự bị và thay anh là tiền đạo Hải Anh, còn Michal Nguyễn tiếp tục góp mặt ở đội hình xuất phát. 

Michal Nguyễn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Hoàng Văn Phúc

Bước vào hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và triển khai các đường lên bóng từ 2 biên với sự khôn khéo và cơ động của Thành Lương, Âu Văn Hoàn. Trong khi đó đội khách đến từ Hàn Quốc hầu như không có pha bóng nguy hiểm nào trước khung thành thủ môn Thanh Bình. 

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi ĐT VN là những người sớm có bàn mở tỉ số. Vào phút 15, Quốc Anh có pha phá bẫy việt vị thông minh trước khi có cú sút chuẩn xác hạ gục thủ môn đối phương. 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Việt Nam sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 15 do công của Quốc Anh

Tuy nhiên, chỉ đúng 4 phút sau bàn thắng của Quốc Anh, đội bóng Ulsan đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha sút phạt đẹp mắt của cầu thủ Lee Jae Won. Sau bàn thắng của Jae Won, các cầu thủ Ulsan chơi khởi sắc hơn, các đường lên bóng của họ cũng trở nên nguy hiểm, đặc biệt là ở các tình huống bóng bổng và tranh chấp tay đôi do có lợi thế về thể hình.

Trước sức tấn công mạnh mẽ và đa dạng từ phía đội khách, hàng phòng ngự ĐT VN trở nên lúng túng, các cầu thủ phối hợp thiếu sự ăn ý, nhưng rất may là các cầu thủ Ulsan không thể tận dụng tối đa những sai lầm này. Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với lối chơi đa dạng và lợi thế thể hình, các cầu thủ đến từ Hàn gây khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự ĐT VN 

Bước ngoặt của trận đấu có lẽ đến từ hiệp 2, khi HLV Hoàng Văn Phúc đưa tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân từ phút 57. Bởi lẽ chính cầu thủ Việt kiều này là người có bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 về cho ĐT VN ở phút 69 sau đường chuyền đầy nỗ lực của Tấn Tài. 

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và thường xuyên tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành của nhau. Song các chân sút đều không một lần thành công ở khâu cuối. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Việt Nam.

Mặc Hồng Quân (phải) là người đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu

HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc đã cùng ĐT VN giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu giao hữu. Bài test đội hình cũng như chiến thuật đã hoàn tất và giờ là lúc ĐT bước vào thử thách thực sự, trận đấu với UAE trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại