ĐT Anh: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

An Nhiên |

(Soha.vn) - Michael Dawson, Ferdinand rồi mới đây nhất là Gary Cahill, ĐT Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng ở hàng thủ.

Hàng thủ nào cho Tam sư? Đó là câu hỏi mà báo giới xứ Sương mù đang đặt ra cho Roy Hodgson. Nhà cầm quân 65 tuổi này đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc sắp xếp bộ tứ vệ cho Tam sư trong 2 trận chiến sắp tới tại VL World Cup 2014, đặc biệt ở vị trí trung vệ.

John Terry đã giã từ ĐTQG. Michael Dawson dính chấn thương cuối tuần vừa qua và chính thức xin rút lui. Rio Ferdinand quyết định dành sức cho Man United. Gary Cahill cũng vừa được chẩn đoán chấn thương đầu gối và chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu với San Marino vào thứ Sáu này. Vị trí trung tâm hàng thủ của ĐT Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. NHM đang không biết Tam sư sẽ chơi với cặp trung vệ nào trong 2 trận đấu sắp tới tại VL World Cup 2014.

Steven Caulker và Steven Taylor đã được gọi lên tuyển

Với 3 sự bổ sung, hiện trong tay Roy Hodgson có 4 trung vệ đúng nghĩa: Joleon Lescott, Steven Caulker, Steven Taylor và Chris Smalling. Tuy nhiên, trong số này chẳng có cầu thủ nào có thể coi là xứng đáng khoác lên mình chiếc áo quá lớn mang tên ĐT Anh.

Joleon Lescott từ lâu đã trở thành người thừa tại Man City và gần như không được ra sân ở mùa giải năm nay. Thậm chí, anh đang nằm trong danh sách cần phải thanh của Mancini. Tương tự là Chris Smalling. Thật khó có thể tưởng tượng một cầu thủ mới chỉ chơi đúng 3 trận tại Premier League kể từ đầu mùa, liên tục dính chấn thương đứng ở trung tâm hàng thủ Tam sư. Trong khi đó, Steven Caulker, Steven Taylor thì gần như một tờ giấy trắng trên đấu trường quốc tế.

Một giải pháp mà Roy Hodgson rất nên cân nhắc chính là Michael Carrick. Tiền vệ này hoàn toàn có thể chơi ở vị trí trung vệ. Trong màu áo Man United, đã không ít lần Carrick được HLV Alex Ferguson bố trí chơi ở trung tâm hàng thủ khi Quỷ đỏ rơi vào cuộc khủng hoảng.

Dù không thực sự xuất sắc song Carrick vẫn luôn thi đấu tròn vai. Thêm nữa, kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ cực kỳ ấn tượng của Carrick cũng là một điểm nổi bật so với những cái tên còn lại. Tuy nhiên, ngay đến việc lựa chọn ai sẽ đá cặp với Carrick cũng là một vấn đề khiến Roy Hodgson phải đau đầu.

Carrick sẽ chơi ở vị trí trung vệ?

Rất may cho ĐT Anh là ở trận đấu với Montenegro, nhiều khả năng Gary Cahill sẽ kịp trở lại thi đấu. Trung vệ Chelsea sẽ đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ Tam sư trong trận đấu mang tính chất sống còn với cơ hội giành vé trực tiếp đến Brazil của đội bóng xứ Sương mù.

Roy Hodgson đang rơi vào thế khó nhưng đây cũng chính là cơ hội để ông thể hiện khả năng của mình. Kể từ khi nhận chức, Roy Hodgson đã phải nhận quá nhiều những lời soi mói từ giới truyền thông. Ông cần phải đưa ra những quyết sách hợp lý để gã khổng lồ Anh đứng vững trên đôi chân đất sét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại