Drogba dốc tiền đầu tư vào mỏ đào vàng

Công Luận |

(Soha.vn) - Tiền đạo người BBN – Didier Drogba mới đây đã mua lại 5% cổ phần tại mỏ khai thác vàng Ity. Được biết, doanh thu tại mỏ vàng này lên tới 1 tỉ đô.

Đất nước Bờ Biển Ngà ở lục địa Châu Phi đang sở hữu một mỏ vàng với trữ lượng khổng lồ - mỏ vàng Ity, nằm cách thủ đô Abidjan 700 km về phía Tây. Tham gia vào công cuộc khai thác mỏ vàng này gồm có 3 bên: Công ty khai thác của Canada - La Mancha, Tập đoàn khai mỏ Sodemi và Chính phủ Bờ Biển Ngà.


	Cựu cầu thủ của Chelsea - Didier Drogba đã mua lại 5% cổ phần tại mỏ vàng Ity ở quê nhà Bờ Biển Ngà

Cựu cầu thủ của Chelsea - Didier Drogba đã mua lại 5% cổ phần tại mỏ vàng Ity ở quê nhà Bờ Biển Ngà

Được biết, kể từ khi mỏ vàng Ity chính thức mở cửa vào năm 1991, trữ lượng vàng khai thác được lên tới 800.000 ounce, doanh thu từ mỏ vàng tính theo giá cập nhật trong năm 2013 là 1,1 tỉ USD. Tính trung bình mỗi năm, tại mỏ vàng Ity người ta khai thác được 12 tấn vàng và sẽ cố gắng thúc đẩy lên 25 tấn trong năm 2015.

Về chi tiết tài chính trong thương vụ mua bán, sang nhượng cổ phần lần này không được tiết lộ chính xác. Tuy nhiên, vẫn có thể biết rằng Drogba đã mua lại 5% cổ phần trong tổng số 14% cắt giảm từ Tập đoàn Sodemi (đang có 44%), 9% còn lại sẽ được nhượng lại cho Công ty của Lâ Mancha (nâng từ 46% lên 55%). 10% còn lại là của Chính phủ Bờ Biển Ngà. Bộ trưởng VH&TT Bruno Kone cũng đã xác nhận thông tin này.

Thương vụ lần này được xem là một trong những nỗ lực giúp đỡ quê hương của Drogba để vượt qua khó khăn sau một thập kỷ khủng hoảng và nội chiến trong năm 2011. “Voi rừng” cũng được ví như người hùng của BBN khi giúp ĐT nước nhà ghi danh vào tham dự World Cup 2006.


	Hình ảnh thu được từ mỏ vàng Ity

Hình ảnh thu được từ mỏ vàng Ity

Drogba dốc tiền đầu tư vào mỏ đào vàng
 
Drogba dốc tiền đầu tư vào mỏ đào vàng
 
Drogba dốc tiền đầu tư vào mỏ đào vàng
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại