Đối mặt Miura, ông Lê Thụy Hải đã phô được miếng võ gì?

Kinh Vân |

Ông Hải từng nhiều lần lên tiếng chê bai HLV Miura, nhưng trước Thanh Hóa, chiến lược gia này cũng đâu thể hiện được gì đặc biệt?

Trong trận quyết chiến với Thanh Hóa, Bình Dương được nhìn nhận là đã chơi không tồi. Nhưng thực tế thì đội khách chỉ có được 1 bàn thắng nhờ đối phương đánh đầu phản lưới nhà.

Trong những phút cuối trận, Thanh Hóa dâng cao tấn công và Bình Dương có cơ hội. Ấy thế nhưng các học trò của ông Lê Thụy Hải đều tận dụng không thành.

Nếu Công Vinh bỏ lỡ vì bị ông Hải “đì” quá nhiều dẫn tới mất cảm giác, thì học trò cưng Abass còn tệ hại hơn thế, để 2, 3 cơ hội trôi qua.

Cuối cùng, Bình Dương dính phải sai lầm hệt như HLV Miura và U23 Việt Nam từng gặp ở trận đụng độ U23 Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á mới đây.

Thanh Hóa cầm bóng phản công và sút tung lưới Bình Dương. Nhưng nếu bàn thua thứ 2 của thầy trò Miura không quá tai hại, thì việc đội bóng ông Hải vừa thủng lưới phút cuối đồng nghĩa 2 điểm bị mất đi.

Dẫn bàn nhờ đối thủ, bị gỡ hòa cũng vì đối thủ, các học trò dứt điểm vô duyên… khó có thể nói ông Hải ít trách nhiệm trong trận đấu vừa rồi.

Các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trên sân, còn ông Hải mải mê chỉ trích trọng tài (Ảnh: Zing.vn)

Các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trên sân, còn ông Hải mải mê chỉ trích trọng tài (Ảnh: Zing.vn)

Lật ngược lại một trận đấu khác, Bình Dương đón tiếp Hà Nội T&T ở vòng 8. Đối thủ khủng hoảng lực lượng và phong độ nên đó là cơ hội rất tốt để chủ nhà áp đặt thế trận, giành 3 điểm thuyết phục.

Tuy nhiên cuối cùng, Bình Dương thắng bằng pha lập công duy nhất của Anh Đức ở phút thứ 3. Những phút còn lại vô cùng nhạt nhẽo.

Nếu có ai lên tiếng trách móc ông Lê Thụy Hải, HLV này sẽ phản pháo bằng những luật điệu theo kiểu: “Giỏi vào đây mà làm”, hoặc “thắng thì là kém à?”.

Ông Hải phản biện Miura là tốt, nhưng không nên quá nhiều như vậy

Ông Hải phản biện Miura là tốt, nhưng không nên quá nhiều và nặng nề như vậy

Nhưng chắc ông không nhớ, khi HLV Miura cùng U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, U23 Macau, ông cũng chê đó thôi.

Hoặc việc ĐTQG Việt Nam thắng Lào, Philippines và Malaysia (lượt đi bán kết) ở AFF Cup 2014, ông Hải cũng đâu coi trọng?

HLV Lê Thụy Hải thường nói, những ý kiến của ông là sự phản biện trái chiều và rất tốt cho nền bóng đá Việt Nam còn hỗn mang. Điều đó tất nhiên đúng, tuy nhiên tất cả đều nên có chừng mực.

Nếu Miura làm được điều tốt, ngại gì mà không thừa nhận!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại