"Độc cô cầu bại" làng muay Việt giành ngôi vô địch thế giới

Lê Quyết (tổng hợp) |

Mới đây, võ sĩ được mệnh danh là “độc cô cầu bại” trong làng muay Việt -Nguyễn Trần Duy Nhất đã xuất sắc giành HCV tại Đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ I năm 2015 đang diễn ra ở tại Bangkok - Thái Lan.

Được biết, Đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ I năm 2015 (World Martial Arts Council Games Thailand 2015) diễn ra từ ngày 12-22.3 tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan với sự góp mặt của rất nhiều các võ sĩ nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau và tranh tài ở 10 môn võ thuật.

Trong suốt 10 ngày thi đấu, các môn thi đấu đã được tổ chức tại 6 địa điểm riêng biệt thuộc khu Liên hiệp thể thao quốc gia Thái Lan. Nơi đây từng là nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn của châu lục và khu vực như ASIAD hay SEA Games.

Trong lần tham gia Đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ I năm 2015 này, đoàn Việt Nam tranh tài ở 6 môn gồm muay, muay Boran, karatedo, kick-boxing, taekwondo và pencak silat.

Trong trận đấu mở màn môn muay tại Đại hội lần này, Duy Nhất đã vượt qua võ sỹ người Uzbekistan. Sau đó, anh tiếp tục hạ gục tay đấm của nước chủ nhà ở trận bán kết.

Khi bước vào trận chung kết, Duy Nhất đã giữ vững được phong độ xuất sắc để đánh bại võ sĩ người Italia. Qua đó, giành được HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Việt Nam, cũng giúp cho anh tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong môn Muay ở hạng cân 60kg.

Trong khi đó, các đồng đội của Duy Nhất là Vòng Kim Quang (54kg), Nguyễn Tấn Tài (48kg trẻ), Nguyễn Thị Thanh Trúc (48kg nữ) và Lê Hoàng Đức (48kg) cũng vô địch trên võ đài.

Ngoài các võ sỹ muay, đội tuyển kick-boxing Việt Nam đã giành được 1 HCB và 2 HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại