Điểm danh, đo tham vọng của các đội bóng ở AFF Cup

V.P |

So với các đối thủ trong khu vực, chỉ tiêu LĐBĐVN (VFF) đặt ra lần này với đội tuyển Việt Nam lại có vẻ như là khiêm tốn nhất. Áp lực đối với thầy trò HLV Toshiya Miura, dù vậy, vẫn không hề nhỏ.

Cho tới thời điểm hiện tại, VFF vẫn né tránh đề cập tới chỉ tiêu đặt ra khi ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura. Đối với nhiều người, đây có thể coi là sự ưu ái đối với nhà cầm quân người Nhật Bản so với các ông thầy ngoại trước. Các phát biểu của lãnh đạo VFF cũng mở đường cho ông Miura được thoải mái với công việc của mình khi không phải chịu sức ép thành tích từ giới truyền thông và người hâm mộ. Ông Miura được đảm bảo về tương lai bất kể kết quả tại AFF cup 2014 của đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Thực tế, sau 2 kỳ AFF cup liên tiếp thất bại, đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng không còn được đánh giá cao như trước. Ông Toshiya Miura cũng được cho là bất lợi hơn so với các người tiền nhiệm khi không nắm trong tay lực lượng thực sự mạnh mẽ. Những gương mặt cũ từ thời HLV H.Calisto hiện đã bước qua thời đỉnh cao phong độ, trong khi các cầu thủ mới chưa tạo được sự tin tưởng. Điểm dễ nhận thấy nhất là hàng phòng ngự tuyển Việt Nam hiện nay không đủ độ tin cậy so với các lần AFF cup trước.

Không phải ngẫu nhiên khi qua các trận đấu giao hữu gần đây, ông Miura liên tục phải than thở vì tuyến phòng thủ. Đặt bên cạnh các đối thủ truyền thống khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Malaysia, Việt Nam dường như đang lép vế cho dù là chủ nhà đồng đăng cai.

Indonesia, theo thông tin do VFF cung cấp, có tới 4 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Số này gồm: tiền vệ Raphael Maitimo, hậu vệ Victor Igbonefo và 2 tiền đạo Cristian Gonzalez (Urguguay), Sergio van Dijk (Hà Lan). Trong số này, Igbonefo được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất ở giải vô địch Indonesia.

Với chiều cao vượt trội 1,84m, Igbonefo được dự báo sẽ là thách thức thực sự với các chân sút ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Van Dijk trong khi đó dù đã 32 tuổi nhưng vẫn được nhận xét là sát thủ nguy hiểm của Indonesia, bên cạnh 2 chân sút khác, Gonzalez và Boas Salossa.

Một thuận lợi khác của Indonesia trong cuộc đối đầu với Việt Nam ở bảng A, là đội bóng này hiện được dẫn dắt bởi HLV A.Riedl. Với nhiều năm làm việc ở Việt Nam, có thể nói ông Riedl hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc bóng đá Việt Nam. Trong ngày trở lại Hà Nội, ông thầy người Áo cũng không ngần ngại nhắc tới tham vọng vô địch của Indonesia.

Một đội bóng khác là Malaysia cũng đặt tham vọng rất cao tại AFF cup 2014.

Sau khi đánh mất chức vô địch vào tay Singapore năm 2012, LĐBĐ Malaysia (FAM) hiện đặt chỉ tiêu rất cao cho đội tuyển quốc gia nước này. So với thời điểm cách đây 2 năm, lực lượng của Malaysia được thông tin là không có quá nhiều biến động.

Tuy nhiên, đội bóng được đánh giá cao nhất tại AFF cup 2014, theo nhận định chung của giới chuyên gia Việt Nam, lại vẫn là Thái Lan. Dù liên tục thất bại ở cả SEA Games và AFF cup những năm trở lại đây, nhưng Thái Lan vẫn nhận được sự nể trọng của các đội bóng trong khu vực.

Tuyển quốc gia Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, với nhiều người đang thi đấu ở nước ngoài. Tại AFF cup 2014, tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Kiatisuk, một người rất hiểu bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Singapore trong khi đó theo báo chí nước này, đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch đoạt được năm 2012.

Nếu chỉ xét riêng các đội bóng ở bảng A của Việt Nam thì cùng với Indonesia, Philippines cũng không giấu giếm ý định giành một suất vào bán kết. Qua 2 kỳ AFF cup, Philippines trở thành đối thủ khó chịu của Việt Nam. Philippines từng đánh bại Việt Nam 2-0 tại vòng bảng AFF cup 2010, và sau đó tiếp tục thắng 1-0 tại vòng bảng AFF cup 2012. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, đội bóng của HLV Thomas Dooley dự báo sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại