Điểm bất thường trong thông tin Man United “tậu” Mourinho

Đoàn Dự |

Báo Anh đồng loạt giật title Jose Mourinho đồng thuận về Man United trong 5 năm, nhưng thông tin đó có thể chỉ là... “vịt”.

Nguồn tin thiếu căn cứ

Những tờ báo danh tiếng của Anh, như Daily Mail, Express đều đưa tin Man United đã đạt được thỏa thuận với Mourinho về một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Nhưng thực tế thì ngay cả 2 tờ báo danh tiếng này cũng đều lấy tin từ một nguồn... “lạ hoắc”.

Nguồn tin đó là fichajes.net, một trang không uy tín về thể thao. Đó là chưa kể, chính fichajes cũng chỉ dám đăng thông tin theo kiểu “tiết lộ từ nhà báo thân Jose Mourinho”.

Tuyệt nhiên đến lúc này, sau gần 1 ngày trôi qua, 2 bên liên quan là Man United và Mourinho, đều chưa có thông tin xác nhận.

Mà thực tế thì truyền thông Anh từ trước đến nay vẫn luôn thích thổi phồng sự việc, nên chuyện một lần nữa họ “bám vội cái cọc” để tung tin, giật title rất dễ xảy ra.


Mourinho vẫn rất kín tiếng về tương lai của mình.

Mourinho vẫn rất kín tiếng về tương lai của mình.

Những chứng cứ xác thực

Ngược lại, có rất nhiều chứng cứ khẳng định rằng, Man United sẽ không chiêu mộ Jose Mourinho, ít nhất là trong thời gian gần.

Về phía Van Gaal, HLV này được cho là vẫn còn 2 trận đấu nữa gặp Stoke City và Chelsea để giữ vững chiếc ghế của mình. Khi 2 trận đấu này chưa diễn ra, bộ sậu quyền lực ở Old Trafford được cho là vẫn chưa đả động chuyện sa thải ông.


Van Gaal được cho là còn 2 trận đấu nữa để tự quyết định số phận của mình.

Van Gaal được cho là còn 2 trận đấu nữa để tự quyết định số phận của mình.

Hai trận đấu quyết định số phận Van Gaal sẽ không hề đơn giản cho HLV người Hà Lan.

Việc hành quân tới sân Stoke City, đội bóng nổi tiếng chơi rắn và quyết tâm là thử thách khó.

Nhưng việc tiếp đón một Chelsea đang hừng hực khí thế sau khi chia tay Mourinho còn khó khăn hơn nữa với Quỷ đỏ.

Jose Mourinho vốn là một HLV có bản tính cao ngạo. Liệu ông có chấp nhận vuốt nhanh khuôn mặt sau khi bị Chelsea sa thải, để đến làm “thợ hàn” giải cứu Man United?

Chưa kể nếu làm như thế, có thể Mou sẽ tự tay "giết chết" chút tình yêu còn sót lại của NHM Chelsea dành cho mình. Trong nhiều năm qua, đó mới chính là điều Người đặc biệt trân quý nhất với CLB thành London.

Xét về chuyên môn, Jose Mourinho có lối chơi thiên về phòng ngự. Man United quả đúng từng có thời gian xây thành công dựa trên hàng thủ, nhưng không phải hiện tại.

Hàng thủ của Man United lúc này thiếu sao, thiếu cá tính và đặc biệt thiếu sức mạnh cơ bắp. Đó là một đội hình gần như không phù hợp với triết lý của Jose Mourinho.


Man United bây giờ thiếu cơ bắp ở tất cả các tuyến.

Man United bây giờ thiếu cơ bắp ở tất cả các tuyến.

Với khoảng thời gian quá ngắn, e rằng Người đặc biệt cũng khó lòng chuẩn bị một kế hoạch tốt cho việc tiếp quản mớ bòng bong lại Old Trafford.

Trong một động thái liên quan tới vụ việc, cựu danh thủ - BLV nổi tiếng Jamie Carragher cũng đưa ra nhận định của mình về việc Man United có thể chiêu mộ Jose Mourinho.

“Jose có phù hợp với Man United không? Tôi muốn nói rằng không. Lý do là, nhìn những gì Man United đã đạt được trong 50, 60 năm qua, không chỉ là danh hiệu – thứ Mourinho có thể mang đến.

Nhưng việc phát triển các cầu thủ trẻ thì Mourinho không thể làm được. Chơi 1 trận bóng thú vị, hay cắt nát nó ra trong mỗi cuộc chiến? Mourinho không thể làm được cả 2 việc.

Nếu Mourinho là người mà BLĐ Man United muốn, nó chỉ thể hiện rằng họ đang sợ hãi”.


Mớ bòng bong ở Old Trafford không dễ để xử lý.

Mớ bòng bong ở Old Trafford không dễ để xử lý.

Gạt qua những vấn đề giữa Quỷ đỏ và Mourinho, một vấn đề khác có thể rất quan trọng, sẽ quyết định Người đặc biệt không thể về Old Trafford ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới.

Theo thường thấy, mỗi khi sa thải HLV, Chelsea hay "gài" điều khoản cấm họ tác nghiệp ở Premier League, có thể lên đến 3 năm.

Ở lần sa thải Jose Mourinho này, không rõ The Blues có làm điều đó với Mourinho hay không, đành phải để thời gian trả lời câu hỏi.

Mourinho - HLV cung Bọ cạp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại