Dị nhân làng võ khiến cung tên bắn kiểu gì cũng không trúng

Lê Sơn |

Võ sĩ này sở hữu một khả năng cực dị, từng lập nhiều kỷ lục Guinness bằng cách tránh né và bắt những mũi tên nhanh đến nỗi người xem cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Phản xạ nhanh như…điện

Dị nhân” này chính là Anthony Kelly, võ sĩ có phản xạ nhanh nhất thế giới.

Kelly được mệnh danh là một “Siêu ninja” (hoặc biệt danh “Mũi tên Catcher”) với nhiều khả năng độc đáo. Trong đó nổi tiếng nhất chính là tuyệt chiêu tránh né và bắt những mũi tên được bắn ở cự ly gần, có tốc độ rất nhanh.

Đây là khả năng mà hiếm có sĩ nào trên thế giới làm được. Bởi cung tên là thứ vũ khí có tính hiệu quả về thực chiến rất cao, rất khó chống đỡ.

Từ thời cổ đại cách đây hàng ngàn năm, rất nhiều dân tộc trên thế giới đã sử cung tên làm thứ vũ khí quan trọng và phổ biến trong các cuộc chiến tranh.

Trong thực tế, sẽ rất khó để đối phó với cung tên trong trường hợp không sử dụng bảo hộ. Tuy nhiên với Anthony Kelly, điều này lại là dễ như “ăn kẹo”.


Anthony Kelly được mệnh danh là Siêu ninja nhờ khả năng có một không hai.

Anthony Kelly được mệnh danh là "Siêu ninja" nhờ khả năng có một không hai.

Võ sĩ này từng rất nhiều lần lập kỷ lục Guinness với khả năng “dị” của mình. Ở mỗi lần biểu diễn, ông để cho 1 hoặc 2 cung thủ chuyên nghiệp cầm chiếc cung vào loại tốt nhất, với những mũi tên rất sắc bén bắn nhắm vào cơ thể mình.

Trong các màn biểu diễn, Kelly hoàn toàn không trang bị bất kỳ một dụng cụ bảo hộ nào và chỉ cần một sơ xuất, lập tức sẽ phải trả giá bằng chấn thương rất nặng thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Có lần bước vào phần biểu diễn, các mũi tên được cung thủ bắn ra ở khoảng cách rất gần (chỉ 13m). Tuy nhiên bằng phản xạ như “điện”, Kelly đã bắt trúng 18 mũi tên trong vòng 2 phút.

Một lần khác tại trung tâm võ thuật New England (Anh), võ sĩ này còn lập thành tích ấn tượng hơn khi bắt trúng 33 mũi tên được bắn ra ở khoảng cách cũng 13m.


Anthony Kelly có phản xạ không ai sánh kịp.

Anthony Kelly có phản xạ không ai sánh kịp.

Nhưng đó chưa phải kỷ lục khó nhất bởi tại Trung Quốc, ông đã tạo ra cột mốc “vô tiền khoáng hậu” khi bắt trúng 36 mũi tên trong vòng đúng 1 phút (vào năm 2006).

Trước đó, một lần võ sĩ này còn lập kỷ lục đáng nể hơn khi anh bịt mắt mà vẫn có thể bắt trúng 12 mũi tên.

Đây là khả năng vô cùng khó bởi ngoài yếu tố phản xạ, Kelly còn phải dựa hoàn toàn vào thính giác của mình để cảm nhận chính xác đường đi của mũi tên để có thể bắt gọn một cách dễ dàng.

Theo thống kê tính đến tháng 2/2012, Anthony Kelly đã lập tổng cộng 29 kỷ lục Guinness, một con số khiến bất kỳ kỷ lục gia nào trên thế giới cũng phải khâm phục.

Năm 2010, “Siêu ninja” này một lần nữa lập kỷ lục Guinness nhưng ông đã chọn bắt những quả bóng tennis (được bắn ra từ một chiếc máy) thay vì những mũi tên như thường lệ.

Kết quả, võ sĩ người Australia đã khiến các khán giả phải trầm trồ thán phục khi bắt trúng 43 trái bóng chỉ trong vòng 1 phút.

Cũng với màn này, ông đã bắt trúng 11 trái bóng trong trạng thái bịt mắt và tiếp tục lập thêm một kỷ lục thế giới nữa.

Điều dị biệt của võ sĩ chưa bao giờ ăn rau, trái cây

Anthony Kelly sinh năm 1964 tại Armidale, New South Wales, Australia. Thuở thiếu thời, ông bắt đầu có niềm đam mê với võ thuật sau khi chiêm ngưỡng những màn đánh đấm của Lý Tiểu LongMuhammad Ali trên TV.

Ông tập môn võ đầu tiên, Judo vào năm 1978, sau đó là vài chục môn võ trên khắp thế giới. Thậm chí ông còn đạt được đẳng cấp đai đen với 10 môn võ khác nhau.

Lần đầu tiên ông tập kỹ năng bắt các mũi tên, bắt nguồn từ cảm hứng sau khi xem xong bộ phim “The Last Dragon” phát hành năm 1985.

Tuy nhiên mãi tới năm 2000, ông mới lần đầu tiên chính thức xác lập kỷ lục Guinness với thứ tuyệt kỹ nổi tiếng thế giới của mình.

Không chỉ giỏi võ thuật, Kelly còn tập luyện chuyên sâu rất nhiều môn thể thao khác. Thậm chí đến năm 2014, ông còn lập kỷ lục là HLV ở nhiều môn thể thao nhất thế giới, từ judo, kungfu, MMA, bóng đá, bóng bầu dục, khí công…

Anthony Kelly lập kỷ lục Guinness tại Trung Quốc năm 2006

Ngoài ra, ông cũng chính là người đầu tiên có các màn biểu diễn được tường thuật trực tiếp trong chương trình Guinness World Records ở cả Ấn Độ và Trung Quốc.

Có một điều rất đặc biệt về Anthony Kelly là ông từng tiết lộ rằng bình thường chỉ ăn hai loại thịt và khoai tây. Đặc biệt ông chưa từng ăn trái cây và các loại rau trong cuộc đời mình.

Đã từng tồn tại ý kiến cho rằng có thể yếu tố di truyền và chế độ ăn uống đã góp phần tạo cho Kelly phản xạ nhanh nhẹn hơn hẳn người bình thường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một tài liệu khoa học chính thức nào chứng minh điều này.

Tại quê hương Australia, Anthony Kelly luôn được người dân yêu mến nhờ tính cách phóng khoáng nhưng rất khiêm tốn, thậm chí khá nhiều người đã coi ông là một thần tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại