Đêm nay sẽ khai mạc CAN 2013

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Cup vô địch các quốc gia châu Phi 2013 sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay tại Nam Phi. Chắc chắn, CAN 2013 sẽ là vận hội tốt cho những cầu thủ da màu thi thố tài năng của mình và giải đấu cũng được hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hấp dẫn cho NHM.

Giải VĐ các quốc gia châu Phi (CAN) sẽ chính thức khai mạc vào đêm nay với trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Nam Phi và Quần Đảo Cape Verde trên sân vận động Soccer City với sức chứa 87.000 chỗ ngồi. Đây là lần thứ 29 giải đấu cao nhất của lục địa Đen được tổ chức. Với sự tham gia của 16 đội tuyển, CAN 2013 được hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn cho NHM.

CAN sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay

Ở giải đấu lần trước - VCK CAN 2012, Zambia là đội tuyển tạo nên nhiều bất ngờ nhất khi họ đánh bại được Bờ Biển Ngà trên loạt đấu luân lưu 11m trong trận chung kết. Qua đó, quốc gia có nền bóng đá non trẻ - Zambia lần đầu tiên bước lên ngôi vị số một châu Phi. Và sau một năm, người ta đặt ra câu hỏi: Liệu Zambia có tiếp tục làm nên bất ngờ tại giải đấu mà họ luôn bị xem là đàn em hay không?

Chắc chắn những ƯCV nặng ký cho chức vô địch như Bờ Biển Ngà, Congo, Mali hay Ghana sẽ không dễ dàng để cho thầy trò HLV H. Renard bảo vệ được ngôi vị quán quân. "Voi Rừng" Drogba cùng các đồng độisẽ nuôi quyết tâm trả thù khi lần trước họ để tuột mất chức vô địch trong gang tấc. Vì đây cũng là lần cuối cùng, cựu tiền đạo của Chelsea thi đấu cho đội Bờ Biển Ngà.

Nói thêm đôi điều về lịch sử giải đấu, vào năm 1955, FIFA đã quyết định sẽ tổ chức cho châu Phi một giải đấu riêng, tương tự với Euro để kéo sức phát triển bóng đá của nơi đây lên xứng tầm với các châu lục khác và lấy tên gọi là African Cup of Nations (CAN). Giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Sudan vào năm 1957, khi đó chỉ có 3 đội tuyển tham gia gồm Ai Cập, Ethiopia và nước chủ nhà Sudan. Đó cũng là chiếc Cup vô địch đầu tiên mà đội tuyển Ai Cập có được. Ai Cập cũng là đội bóng giàu thành tích nhất tại CAN với 7 lần vô địch.

Liệu Zambia có bảo vệ thành công ngôi vô địch?

Khác với Euro hay World Cup, CAN được tổ chức 2 năm một lần và cho đến năm 1968 thì FIFA quyết định chuyển thời gian tổ chức giải đấu này sang năm chẵn. Tuy nhiên đến năm 2012, lo ngại về việc CAN và World Cup sẽ cùng được tổ chức trong 1 năm sẽ làm giảm đi tầm quan trọng của giải đấu. FIFA một lần nữa thay đổi năm thi đấu của CAN và trả nó về đúng với nguyên bản vốn có, tổ chức vào năm lẻ. Đây cũng là giải đấu quốc tế đặc biệt nhất trên thế giới khi mọi nơi trên trái đất đã bước vào mùa Đông, nhưng tháng Giêng ở châu Phi lại là mùa Hè.

Và theo thông tin được biết, Libyan là quốc gia được trao quyền đăng cai cho CAN 2013, nhưng vì lý do an ninh nên quốc gia này đã quyết định hoán đổi với Nam Phi để nhường quyền đăng cai. Qua đó, Libyan sẽ đảm nhiệm việc tổ chức CAN vào năm 2017, quyết định này đã được FIFA đồng ý và hoàn toàn ủng hộ.

Lịch thi đấu:

19/1 23h00        Nam Phi  vs  Quần Đảo Cape Verde

                               20/1 02h00        Angola  vs  Morocco

Bảng A

 

Bảng B

 

Bảng C

 

Bảng D

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại