Để thắng một đội “nhà quê”, Chelsea phải trả giá quá chát

Công Luận |

(Soha.vn) - Chelsea cũng đã phải “hy sinh” 2 cầu thủ quan trọng là Marco van Ginkel và Ramires trong trận thắng 2-0 trước Swindon Town tại League Cup.

Rạng sáng nay, các cầu thủ Chelsea đã có được chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi đánh bại Swindon Town - đội bóng đang thi đấu tại League One, với tỉ số 2-0 trong khuôn khổ vòng 3 League Cup.

Tuy nhiên, để hoàn tất chiến thắng của mình, The Blues đã phải chịu một tổn thất không nhỏ khi cả Marco van Ginkel và Ramires đều gặp phải chấn thương. Buồn ở chỗ, Marco van Ginkel mới đá được 10 phút thì gặp phải chấn thương dây chằng và ra sân nhường chỗ cho Ramires.

 	Marco van Ginkel gặp phải chấn thương dây chằng khá nặng
Marco van Ginkel gặp phải chấn thương dây chằng khá nặng

Chàng tiền vệ người Brazil vào sân thi đấu rất năng nổ và còn ghi được 1 bàn thắng ở phút thứ 35 của trận đấu – đây cũng là bàn ấn định tỉ số. Thế nhưng anh cũng chỉ trụ được đến phút thứ 46 của trận đấu rồi cũng phải nhường chỗ cho John Terry với chấn thương cơ hông.

Trợ lý HLV HLV Steve Holland cho biết: "Vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận, nhưng chắc chắn đây là một tin xấu đối với Marco”.

"Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả từ buổi kiểm tra y tế nhưng trước mắt, Chelsea mất ít nhất hai cầu thủ trong tối nay”.

Chiều nay, Marco sẽ bước vào buổi kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện Cobham nhưng nhiều khả năng của anh và Ramires đều sẽ vắng mặt trong trận gặp Tottenham vào cuối tuần này.

Để thắng một đội “nhà quê”, Chelsea phải trả giá quá chát
 

Để thắng một đội “nhà quê”, Chelsea phải trả giá quá chát

Để thắng một đội “nhà quê”, Chelsea phải trả giá quá chát
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại