Đệ nhất Thiếu Lâm chiến Muay Thái, đòi “rửa hận” cho võ Trung Hoa

Lê Sơn |

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long đang rất quyết tâm quật ngã sát thủ Muay Thái đến từ châu Âu để thị uy võ thuật Trung Quốc.

Trận thượng đài này diễn ra ở đấu trường võ thuật mang đẳng cấp thế giới mang tên "Warriors of Glory", khởi tranh tại thành phố Thâm Quyến vào chiều tối nay (2/4).

Sự kiện này gồm tổng cộng 15 trận đấu, trong đó có nhiều cuộc đọ sức giữa các cao thủ Trung Quốc với những võ sĩ nước ngoài.


Chiều nay sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn.

Chiều nay sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn.

Có thể kể tới các gương mặt như Yi Long, Qiujian Liang, Yan Wang Weirui, Duke Dengze Qi, Giang Thongchai, Joan Emanuel Rick, Enriko Kehl…

Trong số những hảo thủ này, tâm điểm được chú ý nhất chính là cuộc thư hùng giữa Yi Long, người được mệnh danh là “Đệ nhất Thiếu Lâm” gặp võ sĩ nước Đức - Enriko Kehl.

Yi Long là gương mặt khá quen thuộc với các khán giả Việt Nam, được biết đến nhiều nhất với tuyệt chiêu “giơ mặt cho đối thủ đấm”.

Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, anh trải qua tổng cộng 57 trận, thắng 49, thua 7, hòa 1. Hiện tại, Nhất Long vẫn được đánh giá là võ sĩ hàng đầu của Trung Hoa mỗi khi tham dự các giải quốc tế.

Yi Long trước trận thượng đài.
Yi Long trước trận thượng đài.

Trong khi đó, đối thủ của anh lần này cũng là một võ sĩ rất đáng gờm người Đức - Enriko Kehl. Tay đấm sinh năm 1992 này cao 1,77m, nặng 72 kg, được coi là một “sát thủ Muay Thái của châu Âu”.

Mặc dù khá trẻ nhưng Enriko Kehl sở hữu kinh nghiệm dày dặn với 49 trận thượng đài, thắng 39 (27 trận thắng knock-uot), thua 9, hòa 1.

Enriko Kehl cũng là võ sĩ được đánh giá rất cao.
Enriko Kehl cũng là võ sĩ được đánh giá rất cao.

Trận thượng đài giữa Yi Long với Enriko Kehl có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là sự khẳng định sức mạnh giữa hai nền võ thuật đã có quá nhiều duyên nợ trong thời gian gần đây – kungfu Trung Quốc và Muay Thái.

Hồi tháng Một, Yi Long cũng từng có trận đấu lên đồng khi quật ngã võ sĩ được mệnh danh “Quái vật Trung Đông” - Seyedisa Alamdarnezam (Iran) tại thành phố Thượng Hải.

Tuy nhiên võ Trung Quốc cũng không ít lần phải chịu thất bại trước Muay Thái. Có thể kể tới những nạn nhân như chính Yi Long hay mới hơn là Kong Lingfeng, Liu Hainan…

Chính vì thế, “Đệ nhất Thiếu Lâm” đang rất quyết tâm trước trận đấu với một cao thủ Muay Thái của nước Đức để khẳng định cho thế giới biết rằng võ thuật Trung Quốc không dễ bị “bắt nạt”.

Xem trận đấu mới nhất của Yi Long gặp “Quái vật Trung Đông” - Seyedisa Alamdarnezam.

Nếu giành chiến thắng trận này, Yi Long sẽ có thêm tự tin để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong sự nghiệp đó chính là cuộc tái đấu nhằm phục thù huyền thoại sống của làng Muay – võ sĩ Buakaw (Thái Lan).

Có một điểm chung giữa Yi Long và Enriko Kehl bởi cả 2 đều đã từng thua bằng tính điểm trước võ sĩ số 1 Thái Lan - Buakaw Banchamek.

Trong khi Enriko Kehl thúc thủ trước “Thánh Muay Thái” từ tháng 12/2013 thì Yi Long cũng gặp kết quả tương tự vào tháng 6/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại